Cướp ngân hàng ở TPHCM: Công an khoanh vùng đối tượng nghi vấn

Công an đã bước đầu khoanh vùng một số đối tượng nghi vấn liên quan vụ cướp ngân hàng ở TPHCM.

Liên quan đến vụ dùng “hàng nóng”cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn quận Bình Thạnh, TPHCM, từ một số manh mối, Công an đã bước đầu khoanh vùng một số đối tượng nghi vấn.

Sau khi dùng hung khí (nghi súng ngắn – chưa xác minh thật hay giả) để cướp tiền tại Chi nhánh ngân hàng ở số 127K Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM, đối tượng đã dùng xe máy loại Honda Dream mang biển số Đồng Nai tẩu thoát. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Đối tượng chạy xe máy qua đến khu vực vắng vẻ trên địa bàn Quận 2 đốt xe phi tang, sau đó cầm túi tiền biến mất. Trong ảnh: Gần nơi xảy ra vụ cướp. (Ảnh: Google Maps/Zing)

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục cũng cố các chứng cứ để truy bắt đối tượng. Trong ảnh: Rất đông người dân theo dõi vụ việc. (ảnh: Người Đưa tin)

Như VOV đã đưa tin, trưa 7/12, trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng tại Phòng giao dịch Bà Chiểu của Ngân hàng TMCP Việt Á (địa chỉ 127K Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM) đang làm việc thì xảy ra vụ cướp. (ảnh: Tuổi Trẻ)

Chỉ trong gần 3 phút, đối tượng đã dùng súng khống chế, cướp thành công một lượng tiền lớn rồi tẩu thoát. (ảnh: Tuổi Trẻ)

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/cuop-ngan-hang-o-tphcm-cong-an-khoanh-vung-doi-tuong-nghi-van-853247.vov