Cướp ngân hàng ở Khánh Hòa: Chia tiền cho người thân

Sau khi cướp được 4,5 tỷ đồng, một đối tượng đã lấy 800 triệu chia cho người thân và tiêu xài cá nhân.

Ngày 7/9/2018, thông tin về 2 đối tượng thực hiện vụ cướp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Ninh Hòa, Khánh Hòa được cơ quan chức năng công bố.

Thượng tá Đặng Hoàng Long - Phó trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, tổng số tiền bị 2 đối tượng Trần Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi) lấy đi 4,5 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện vụ cướp thành công, các đối tượng đã đi lòng vòng rồi trở về nhà tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

Hơn 3 tỷ đồng được các đối tượng chôn dưới đất sau khi cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Hòa (Ảnh báo Khánh Hòa)

Tại đây, một đối tượng đã lấy 800 triệu đồng đưa một phần trả nợ, cho người thân, bạn bè một phần và số còn lại đi mua ma túy sử dụng.

Còn 3,7 tỷ đồng được các đối tượng đem đến ngôi nhà hoang cách nhà chừng 1km, chôn dưới đất cất giấu với dự định sẽ lấy dùng dần.

Hùng vốn là thợ cơ khí và đã tham gia phục vụ quân ngũ có thời hạn về địa phương lấy vợ. Sau khi bàn với Quang về việc cướp ngân hàng, Hùng đã tự tìm hiểu chế tạo súng, đạn.

Sau đó, 2 đối tượng đi lòng vòng quanh các trụ sở ngân hàng trên địa bàn để thăm dò, tìm hiểu kẽ hở để ra tay.

Trải qua 4 tháng theo dõi, các đối tượng lựa chọn ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Hòa là nơi gây án. Đối tượng Quang đã vờ là nhân viên giao dịch thường xuyên đến trụ sở ngân hàng này tìm hiểu các giao dịch, thời gian tập chung tiền của nhân viên trụ sở.

Khẩu súng Hùng tự chế sử dụng trong vụ cướp ngân hàng (Ảnh TNO)

Đến ngày 5/9/2018, Hùng và Quang mang theo 5 khẩu súng cùng nhiều viên đạn đến Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Hoàng thực hiện vụ cướp. Trong khi Hùng đứng ngoài chờ thì Quang cầm súng tự chế vào bên trong đe dọa và nhanh chóng đến quầy thu tiền lấy đi 9 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi tẩu thoát.

Được biết, những người thân mà Hùng cho tiền cũng được cơ quan chức năng mời lên trụ sở lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vân Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cuop-ngan-hang-o-khanh-hoa-chia-tien-cho-nguoi-than-3365055/