Cướp ngân hàng, kẻ trốn nã lĩnh 30 năm tù

Mặc dù đang trốn nã, song Trần Hữu Trung vẫn thực hiện phi vụ cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Hữu Trung (SN 1991, ở Uông Bí, Quảng Ninh) ra xét xử về các tội Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tên cướp ngân hàng lĩnh án.

Tên cướp ngân hàng lĩnh án.

Liên quan vụ cướp tài sản, các bị cáo Giáp Ngọc Ninh (SN 1993) và Chu Đức Chính (SN 2003, cùng ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) bị đưa ra xét xử về tội Che giấu tội phạm.

Tài liệu của cơ quan tố tụng thể hiện: Năm 2016, Trung bị công an tại Quảng Ninh truy nã về tội Cố ý gây thương tích nên lẩn trốn tại Bắc Ninh và do làm ăn thua lỗ, vay tiền của người khác để đánh bạc trên mạng internet nên Trần Hữu Trung nảy sinh ý định cướp tiền tại ngân hàng để trả nợ.

Khoảng 13h20 ngày 20/4/2020, Trung đội mũ lưỡi trai, đeo kính, đeo găng tay cao su và đeo ba lô bên trong đựng 01 khẩu súng K59, bên trong có 06 viên đạn, 01 hộp tiếp đạn rồi điều khiển xe máy từ Bắc Ninh đến huyện Sóc Sơn, Hà Nội tìm ngân hàng.

Một tiếng sau, bị cáo dừng xe cách Techcombank ở thị trấn Sóc Sơn khoảng 3km để thay biển kiểm soát xe máy.

Sau đó, Trung vào ngân hàng, bấm nút, lấy số thứ tự và ngồi vào hàng ghế chờ theo hướng dẫn của nhân viên.

Đến lượt mình được phục vụ, Trung dò hỏi rút 900 triệu đồng có lâu không rồi vờ ra ngoài lấy chứng minh thư. Khi quay lại, bị cáo rút súng, bắn 1 phát để dọa nhân viên ngân hàng, buộc họ đưa tiền cho mình.

Tuy nhiên, 1 nhân viên khác đã kịp nhấn chuông báo động, Trung hoảng sợ bỏ chạy thì bị bảo vệ ngân hàng dùng đèn pin đánh vào gáy. Dù choáng váng song Trung không bị ngã, bị cáo cố vùng chạy ra xe lên xe máy bỏ chạy. Quá trình thoát thân, Trung bắn tiếp 1 phát đạn để ngăn chặn việc truy đuổi.

Điều khiển xe về đến Hiệp Hòa (Bắc Giang), Trung gọi cho Giáp Ngọc Ninh, Chu Đức Chính ra đón và kể lại toàn bộ sự việc mình vừa gây ra.

Sau đó, Trung nhờ “anh xã hội” cho ở nhờ rồi bắt taxi lên Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) trốn. Khi đi qua hồ Đại Lải, bị cáo vứt súng đạn, điện thoại xuống nước.

Ngày 25/4, Trung thuê taxi xuống Quảng Ninh lang thang và đêm đó, bị cáo đã tới cơ quan công an đầu thú.

Bị đưa ra xét xử, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. TAND TP.Hà Nội nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nên tuyên phạt Trần Hữu Trung 18 năm tù về tội Cướp tài sản, 5 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp với bản án 7 năm tù về tội Cố ý thương tích tại Quảng Ninh; bị cáo Trung phải chấp hành 30 năm tù.

Liên quan vụ cướp tài sản, các bị cáo Giáp Ngọc Ninh phải nhận 24 tháng tù; Chu Đức bị xử phạt 9 tháng tù đều về tội Che giấu tội phạm.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuop-ngan-hang-ke-tron-na-linh-30-nam-tu-a491471.html