Cướp mạng người chỉ vì bị chê... múa côn xấu

TAND tỉnh Quảng Bình vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Đinh Thiên Hoài (SN 1992, thường trú tại tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người.

Bị cáo Hoài tại tòa.

Tối 24/3/2018, Hoài đang múa côn nhị khúc tại lán trại của một công trình xây dựng ở bản Khăm Ngoi, quận Say Sệt Thả, TP. Viêng Chăn (Lào) thì Nguyễn Hải Khánh (quê Quảng Bình) cùng 3 người khác đi chơi về. Khánh chê Hoài không biết múa côn dẫn đến cả 2 xảy ra xích mích và Hoài dùng côn đánh vào đầu Khánh bị thương.

Dù bị thương nhưng Khánh vẫn tiếp tục thách thức. Hoài lấy một vỏ chai bia đâm Khánh khiến nạn tử vong trên đường đi cấp cứu.

HĐXX đã đã tuyên phạt Đinh Thiên Hoài 18 năm tù giam, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại 458 triệu đồng.

Bị cáo Hoài từ nhỏ ở với ông nội, học hết lớp 4 thì bỏ đi làm thuê cho đến khi xảy ra vụ việc.

Hoài đã có vợ và 2 con nhỏ.

Trần Nguyên Phong

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/cuop-mang-nguoi-chi-vi-bi-che-mua-con-xau-425382.html