Cướp hụt ô tô quay sang cướp xe máy

Ngày 12/5, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) cho biết đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Đinh Mạnh Tiến (SN 1981, trú ở phường Phúc Xá - quận Ba Bình, TP Hà Nội), là thủ phạm gây ra 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận tin báo về việc trên đường cao tốc hướng Hà Nội - Ninh Bình, đoạn qua địa phận thôn Nội Ngoại, xã Tiên Hải, TP Phủ Lý xảy ra 2 vụ cướp taxi và xe máy, Công an TP Phủ Lý đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an TP Phủ Lý bắt giữ đối tượng Đinh Mạnh Tiến.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an TP Phủ Lý bắt giữ đối tượng Đinh Mạnh Tiến.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, lãnh đạo Công an TP Phủ Lý đã tăng cường lực lượng, thành lập các mũi trinh sát đi tuần rà, phối hợp Công an các phường, xã trên địa bàn tiến hành thu thập thông tin, xác minh, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, quyết tâm tìm ra thủ phạm.

Sau 20 giờ truy xét, Công an TP Phủ Lý đã bắt được Đinh Mạnh Tiến, là thủ phạm gây ra 2 vụ cướp tài sản xảy ra trên, khi y đang lẩn trốn ở phường Phúc Xá - quận Ba Đình, Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, trước tài liệu chứng cứ thu thu thập được, Tiến đã khai nhận: Do ham chơi bời, nợ nần nhiều nên Tiến nảy sinh ý định đi cướp tài sản và khoảng 8h30’ ngày 10/5, thuê taxi từ Hà Nội về Hà Nam. Khi đến địa phận thôn Nội Ngoại, xã Tiên Hải, TP Phủ Lý, lợi dụng lúc tài xế sơ hở, Tiến đã dùng dây thừng thít ngang cổ lái xe, khiến xe bị mất lái và va vào lan can của đường cao tốc nên dừng lại.

Lúc này, lái xe đã phản kháng, nhanh chóng mở cửa xe bỏ chạy xuống đường dân sinh trốn thoát.

Do không đuổi được nạn nhân, Tiến nấp vào bụi cây trên đường cao tốc. Khi thấy một phụ nữ điều khiển xe máy chạy trên đường dân sinh, Tiến đã lao ra cướp; đồng thời đẩy người phụ nữ xuống đường lấy đi chiếc xe máy.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, lực lượng Công an TP Phủ Lý đã tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Lan Anh – Lê Phượng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/truy-bat-nhanh-doi-tuong-gay-ra-2-vu-cuop-641005/