Cướp giật tài sản

Ngày 12-3, Công an quận Hà Ðông (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can hai đối tượng: Trần Trung Hiếu, SN 2004, trú tại quận Ðống Ða và Khuất Khắc Minh, SN 2003, huyện Phúc Thọ, về tội cướp giật tài sản.

Ngày 12-3, Công an quận Hà Ðông (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can hai đối tượng: Trần Trung Hiếu, SN 2004, trú tại quận Ðống Ða và Khuất Khắc Minh, SN 2003, huyện Phúc Thọ, về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, Hiếu và Minh rủ nhau đi ăn uống rồi bàn kế hoạch cướp giật tài sản. Các đối tượng đến khu đô thị Văn Quán, khi phát hiện một người phụ nữ đang điều khiển xe máy, túi quần có để điện thoại, đã áp sát và giật điện thoại rồi bỏ chạy. Khi đến phố Văn Yên, phường Phúc La, quận Hà Ðông, hai đối tượng nêu trên bị tổ công tác của Ðội Cảnh sát hình sự Công an quận phát hiện, bắt giữ.

Chống người thi hành công vụ

Ngày 12-3, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Mạnh Thắng, SN 1981, trú tại TP Hạ Long, về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, Tổ công tác thuộc Ðội Cảnh sát giao thông (CSGT) trật tự Công an TP Hạ Long đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phường Cao Xanh, thì Ngô Mạnh Thắng điều khiển mô-tô đi đến. Thấy Thắng có biểu hiện say rượu, không đội mũ bảo hiểm, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý. Thắng không chấp hành, có hành vi chửi bới, dùng tay túm cổ áo và đấm vào hai đồng chí CSGT đang thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nồng độ cồn trong máu của Thắng gấp gần 2,9 lần so mức phạt cao nhất về xử phạt hành chính đối với người điều khiển mô-tô mà trong người có nồng độ cồn theo quy định của phát luật hiện nay.

Nổ pháo để đòi nợ

Ngày 12-3, Công an TP Hải Dương (Hải Dương) cho biết, đã triệu tập Trần Ðăng Hải, 31 tuổi, ở phường Nhị Châu, TP Hải Dương, để làm rõ vụ đốt pháo "khủng bố". Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận đã tự chế một quả pháo nặng khoảng 0,3 kg, đặt trước cửa nhà ông N.V.S vào rạng sáng 7-3, rồi đốt. Mục đích của Hải nhằm đe dọa con rể ông N.V.S là P.V.H, ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, để đòi nợ. Tiếng nổ lúc nửa đêm khiến người dân hoang mang và làm thiệt hại về tài sản khoảng 500 nghìn đồng.

Tai nạn giao thông

Khoảng 21 giờ tối 11-3, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Ea H’leo (Ðắk Lắk), Nguyễn Văn Hùng, 30 tuổi, trú tại xã Ea Ða, huyện Ea Kar đang điều khiển xe tải BKS 47C-241.99 (cùng ngồi trên ca-bin xe có Nông Văn Cường, 43 tuổi và Long Văn Sơn, 26 tuổi), bất ngờ xe mất lái. Hậu quả, xe bị lật bên lề đường khiến phần ca-bin xe tải bẹp dúm. Người dân cạy ca-bin, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, Hùng và Cường đã chết. Riêng Sơn được đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/cuop-giat-tai-san-638298/