Cướp giật điện thoại của trẻ em trong đêm, hai đối tượng bị khởi tố

Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng có hành vi 'cướp giật tài sản'.

Ngày 19/8, thông tin từ Công an huyện Hương Khê, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.V.B. (16 tuổi, trú tại thôn 6, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) và N.H.B. (16 tuổi, trú tại thôn Phú Lập, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo đó, tối ngày 7/8, tại cầu Khe Mơ (thuộc thôn Tân Hội, xã Hương Trạch) cháu N.T.M.H. (11 tuổi, trú tại thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch) và cháu N.H.T.G. (11 tuổi, trú tại thôn Tân Trung, xã Hương Trạch) đang đi chơi bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt đe dọa và thực hiện hành vi cướp mất một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Hương Khê xác định tính chất vụ việc nghiêm trọng, đối tượng hoạt động liều lĩnh và gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hai đối tượng T.V.B. và N.H.B. tại cơ quan công an.

Hai đối tượng T.V.B. và N.H.B. tại cơ quan công an.

Ngay lập tức, ban lãnh đạo Công an huyện Hương Khê đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự, cụm công an các xã: Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Trạch tập trung điều tra, làm rõ.

Sau khi tiến hành rà soát, khoanh vùng đối tượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/8, Công an huyện Hương Khê đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản là T.V.B. và N.H.B.

Tại cơ quan công an, T.V.B. và N.H.B. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cẩm Kỳ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cuop-giat-dien-thoai-cua-tre-em-trong-dem-hai-doi-tuong-bi-khoi-to-5694459.html