Cướp giật điện thoại của người khuyết tật

Sáng 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã thi hành quyết định tạm giữ đối với đối tượng Võ Văn Sum (sinh năm 1994, sống lang thang) về hành vi cướp giật tài sản. Đáng chú ý, người bị hại của vụ việc trên là ông Huỳnh Giỏi (sinh năm 1965, trú phường Vĩnh Thọ, Nha Trang) - người khuyết tật, bị cụt 1 tay và 2 chân.

Trước đó, tối 29-5, do không có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nên Sum đi bộ ở khu vực bờ kè gần cầu Xóm Bóng, phường Vĩnh Thọ tìm người sơ hở để trộm cắp và cướp giật tài sản. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Sum thấy ông Giỏi đang ngồi trên xe lăn ở khu vực bờ kè, trên tay cầm 1 điện thoại di động liền chạy đến giật điện thoại của ông Giỏi rồi bỏ chạy. Phát hiện vụ việc, một người dân đã truy đuổi và bắt giữ được Sum cùng tang vật, bàn giao cho Công an phường Vĩnh Thọ.

Tại cơ quan công an, Sum đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua xác minh, Sum có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh xử phạt 18 tháng tù, mới chấp hành xong án phạt tù về địa phương vào tháng 2-2019.

BÁ KHÁNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201905/cuop-giat-dien-thoai-cua-nguoi-khuyet-tat-8116723/