Cướp giật bất thành, giả vờ vô can thăm hỏi nạn nhân

Điều khiển xe máy lưu thông trên đường, thấy cô gái đi cùng chiều, Mạnh ra tay cướp tài sản. Cả hai xe cùng bị ngã, Mạnh bèn giả vờ là người đi đường hỏi thăm tình hình nạn nhân cho đến khi bị bắt giữ.

Ngày 17-2, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Mạnh (SN 1999) trú xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, Nghệ An để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Mạnh ra tay cướp tài sản khiến cô gái ngã ra đường

Mạnh ra tay cướp tài sản khiến cô gái ngã ra đường

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 16-2 (tức ngày mùng 5 tết) Mạnh điều khiển xe máy lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thanh Mỹ và Thanh Hương.

Khi đang đi trên đường, Mạnh nhìn thấy cô gái trẻ điều khiển xe ga lưu thông cùng chiều nên áp sát và ra tay giật tài sản. Sự việc khiến cô gái bị ngã xuống mương thoát nước bên đường, Mạnh cũng bị ngã.

Sau khi gây ra sự việc, Mạnh vờ là người đi đường để hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô gái

Khi đứng dậy, thay vì bỏ đi, Mạnh vờ làm người đi đường đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô gái. Tuy nhiên, về sau, Mạnh bị phát hiện chính là kẻ cướp nên bị người dân giữ lại và giao cho cơ quan công an.

Giang An - T. Loan

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cuop-giat-bat-thanh-gia-vo-vo-can-tham-hoi-nan-nhan-post458383.antd