Cướp điện thoại ngay trước mặt công an, bị tóm gọn

Phát hiện một phụ nữ bị giật điện thoại, 2 cán bộ chiến sĩ công an P.Hòa Minh (TP.Đà Nẵng) liền truy đuổi và bắt được 2 nghi can cướp tài sản.

2 nghi can bị tạm giữ hình sự - Ảnh: Văn Tiến

Sáng 15.9, Công an P.Hòa Minh bàn giao Phan Tuấn Vũ (28 tuổi, ngụ KP9, P.5, TP.Đông Hà, Quảng Trị, tạm trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) và Trà Duy Lộc (cùng 28 tuổi, ngụ tổ 21, P.Hòa Minh) cho Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) để thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 14.9, Lộc mượn xe máy của mẹ để đi uống cà phê với Vũ. Gặp nhau, Vũ và Lộc cùng than thở đã hết tiền tiêu nên nảy sinh ý định đi cướp giật.

Sau nửa tiếng lái xe lòng vòng qua các tuyến đường thưa vắng người ở P.Hòa Minh, Lộc phát hiện chị Nguyễn Thị Diệu Thanh (37 tuổi, ngụ P.Hòa Minh) đang dừng xe nghe điện thoại nên nói Vũ áp sát để tìm cách giật điện thoại.

Vũ dừng xe để Lộc đi bộ lại gần chị Thanh. Chị Thanh đang nói chuyện điện thoại nên không chú ý, liền bị Lộc giật điện thoại rồi vọt lên xe để Vũ chạy về hướng đường Lý Thái Tông.

Lúc xảy ra vụ việc, 2 cán bộ chiến sĩ công an P.Hòa Minh đang ở gần đó nên truy đuổi và bắt được 2 ngni can ở khu vực đường sắt Thiền Viện Bồ Đề gần đường Hoàng Thị Loan.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cuop-dien-thoai-ngay-truoc-mat-cong-an-bi-tom-gon-1003380.html