Cướp điện thoại du khách, táo tợn đạp xe cảnh sát khi bị truy đuổi

Bị truy đuổi sau khi cướp giật điện thoại du khách, nghi can còn táo tợn đạp xe cảnh sát để tẩu thoát.

Điện thoại bị cướp giật được bàn giao cho nam du khách - Ảnh: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, vào 22 giờ ngày 28.12, các trinh sát thuộc Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an Q.1 (Công an TP.HCM) tuần tra trên địa bàn thì phát hiện hai thanh niên đi trên xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức bám theo.

Đến trước nhà số 120 Cống Quỳnh (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1), hai thanh niên nói trên điều khiển xe áp sát một nam du khách người Hàn Quốc đang đứng bên đường. Người ngồi sau giật mạnh điện thoại của nam du khách rồi cả hai phóng xe bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Cư Trinh (Q.1).

Sau vài giây trấn tĩnh, nam du khách chạy đuổi theo và giật lại được điện thoại.

Ngay lập tức, các trinh sát liền phóng xe truy đuổi, áp sát xe hai nghi can. Lúc này, nghi can điều khiển xe máy dùng chân đạp vào xe cảnh sát hòng khiến việc ép xe, khống chế nghi can bất thành. Tuy nhiên, một trinh sát lao lên tóm được nghi can ngồi sau, kéo ngã xuống đường và khống chế. Riêng nghi can điều khiển xe đã tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, nghi can khai nhận tên Đàm Trần Thanh Sang (16 tuổi, ngụ P.16, Q.4). Các trinh sát đã bàn giao Sang cho Công an P.Phạm Ngũ Lão (Công an Q.1) xử lý theo thẩm quyền.

Tiểu Thiên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cuop-dien-thoai-du-khach-tao-ton-dap-xe-canh-sat-khi-bi-truy-duoi-1038270.html