Cướp dây chuyền rồi bán lấy tiền đi mua dâm

Nhậu say, Thanh vu cho ông Hạp lấy trộm điện thoại. Anh ta sau đó giật dây chuyền của người đàn ông trung tuổi, đem bán đi lấy tiền để đi mua dâm.

Ngày 14/11, TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Duy Thanh (32 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm) về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, chiều 24/6, Thanh đến nhà ông Hạp (50 tuổi, ngụ huyện Mang Thít) để nhậu. Lúc đó, anh ta phát hiện bị mất điện thoại nhưng không nói ra.

Nhậu được lúc lâu, Thanh rủ ông Hạp đến nhà bạn ở thị trấn Long Hồ uống tiếp. Tại đây, Thanh lớn tiếng đề nghị ông Hạp trả điện thoại vì nghi bạn nhậu lấy. Lúc cự cãi, anh ta phát hiện người đàn ông trung tuổi đeo dây chuyền nên hỏi vàng thật hay giả.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh H.N

Nghe bạn nhậu nói “đồ thật”, Thanh tới giật rồi đạp ngã nạn nhân. Đêm đó, anh ta rủ bạn nhậu tiếp tới khuya, rồi gọi cho 2 cô gái bán dâm đến nhà nghỉ giải trí.

Sáng hôm sau, Thanh bán sợi dây chuyền được hơn 6 triệu để trả tiền cho cuộc vui, tiếp tục đi nhậu cho đến khi bị bắt.

Tại phiên tòa, Thanh biện minh mình chỉ giữ tài sản hộ bạn nhậu chứ không cướp và mong được giảm án.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên Thanh 3 năm 6 tháng về tội Cướp tài sản. Mẹ ruột của Thanh cho biết trong thời gian con trai bị tạm giam, bà phải vay mượn tiền hàng xóm, người thân để bồi thương tài sản cho bị hại, mong họ bãi nại để con trai được giảm nhẹ hình phạt.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuop-day-chuyen-roi-ban-lay-tien-di-mua-dam-post697718.html