Cướp dây chuyền của trẻ em để thỏa mãn cơn nghiện

Nghiện ma túy, đối tượng chuyên đi cướp dây chuyền, đồ trang sức của các em nhỏ thỏa mãn cơn nghiện.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hùng (SN 1992, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) về tội Cướp tài sản đối với người dưới 16 tuổi.

Lê Văn Hùng tại cơ quan điều tra.

Lê Văn Hùng tại cơ quan điều tra.

Từ đầu tháng 9/2019 Công an huyện Diễn Châu nhận được nhiều tin báo về việc, các cháu nhỏ đang chơi ngoài đường thì bị một thanh niên áp sát, cướp đi dây chuyền trong cổ.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 1/9, khi cháu Đ.V.N (SN 2012) đang đi một mình tại khu vực nhà văn hóa xóm Trung Yên, xã Diễn Ngọc thì bị một đối tượng lạ mặt dùng hai tay ôm chặt phía sau và lấy đi sợi dây bằng kim loại màu trắng đeo trên cổ.

Chỉ khoảng 1 giờ sau, cháu Nguyễn Văn V. (SN 2010) và cháu Nguyễn Lê T. (SN 2008) đang đi bộ từ nhà văn hóa xóm Trung Yên ra đường liên xã thì bị đối tượng lạ mặt bất ngờ áp sát, khống chế tháo sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng trên cổ cháu V.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Diễn Châu nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Khi công an đang điều tra, công an huyện Diễn Châu tiếp tục nhận được tin báo có nhiều vụ việc diễn ra với cách thức tương tự.

Quá trình điều tra, công an xác định Lê Văn Hùng là nghi can gây ra các vụ cướp trên. Khoảng 16h ngày 7/9 công an tiếp tục nhận được tin báo, một cháu nhỏ đang ngồi chơi tại cảng cá Diễn Bích thì bị một đối tượng đến cướp đi chiếc dây chuyền đang đeo trong cổ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chia thành nhiều mũi, lập các chốt chặn tại các ngả đường để truy bắt. Khi Lê Văn Hùng di chuyển đến xóm Tây Lộc, xã Diễn Ngọc, thấy cảnh sát đối tượng liền nhảy xuống xe máy chạy trốn.

2 ngày sau, Hùng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khối 3, thị trấn Diễn Châu. Cảnh sát thu giữ 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng bạc.

Bước đầu Hùng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó vì nghiện ma túy nhưng không có việc làm ổn định nên quyết định đi cướp tài sản lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện. Đối tượng mà Hùng nhắm đến là những em nhỏ không có người trông coi, có đeo trang sức quý giá. Đối tượng đã gây ra 7 vụ cướp tài sản. Số tang vật cướp được, Hùng đem đi bán, lấy tiền mua ma túy và tiêu xài.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra công an huyện Diễn Châu tiếp tục làm rõ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/cuop-day-chuyen-cua-tre-em-de-thoa-man-con-nghien-d107705.html