Cướp, cưỡng đoạt tài sản

Ngày 2-4, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn bốn tháng đối với Vũ Chí Chung (SN 1976, trú tại ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), về tội cướp tài sản.

An ninh - Trật tự

Theo điều tra, Vũ Chí Chung là đối tượng gây ra vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực chợ đầu mối Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Ðình (Hà Nội) vào rạng sáng 26-3.

Công an TP Nam Ðịnh (tỉnh Nam Ðịnh) đang điều tra đơn trình báo của Nguyễn Văn Hải, 35 tuổi, trú huyện Hoa Lư (Ninh Bình). Theo trình báo, tại địa bàn huyện Nam Trực, qua mối quan hệ quen biết, Hải vay 345 triệu đồng của đối tượng tên Thư (đang xác định lai lịch). Ðến 12 giờ 30 phút ngày 23-3, tại gầm cầu vượt, xã Lộc Hòa, khi Hải đang đợi gặp Thư để giải quyết số nợ thì bị Thư cùng bốn đối tượng (chưa rõ lai lịch) khống chế lên ô-tô bán tải BKS: 29H - 128.16 đến điếm canh đê, thuộc xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, đánh và ép viết giấy vay nợ.

Tai nạn lao động, một người chết

Chiều 2-4, Công an TP Hải Phòng cho biết, các lực lượng chức năng đã làm rõ vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một người chết. Trước đó, sáng 1-4, tại xưởng sản xuất của chi nhánh Công ty cổ phần BKT, thuộc thôn 5, xã Hoàng Ðộng (huyện Thủy Nguyên), ông Hà Văn Thủ, SN 1963, ở thôn 1, xã Thiên Hương (Thủy Nguyên) trong khi vận hành băng chuyền nghiền phế liệu đã vô tình thò tay vào quả lô và bị cuốn nát cánh tay và phần đầu, chết tại chỗ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39722402-cuop-cuong-doat-tai-san.html