Cướp 2,5 triệu USD đồng xu vàng ở Mexico

Hai tên cướp có vũ trang lấy đi nhiều đồng xu vàng với tổng trị giá lên đến 2,5 triệu USD (58 tỉ đồng) tại chi nhánh của công ty Casa de Moneda ở thủ đô Mexico City vào ngày 6.8, theo Reuters.

Cảnh sát có mặt hiện trường vụ cướp táo tợn giữa ban ngày - Ảnh: Reuters

Trong một thông báo, Sở cảnh sát Mexico City ngày 7.8 cho biết hai kẻ cướp, bao gồm một tên cầm súng, đã tấn công, cướp súng của một nhân viên bảo vệ.

Một tên cướp tiến đến hầm và lấy 1.567 đồng xu vàng bỏ vào ba lô, trị giá 2,5 triệu USD. Theo ngân hàng Banorte của Mexico, mỗi đồng xu Centenario mang mệnh giá 50 peso, nhưng giá bán là 31.500 peso (1.610 USD).

Hồi năm ngoái, các đối tượng trộm cướp được cho là đã đột nhập vào chi nhánh này trong lúc tòa nhà đang được sửa chữa.

Đồng xu Centenario được đúc lần đầu tiên hồi 1921 nhằm kỷ niệm 100 năm ngày Mexico giành độc lập từ Tây Ban Nha. Mexico ngừng sản xuất Centenario hồi 1931 nhưng sau đó khôi phục kể từ năm 1943 nhằm đáp ứng nhu cầu cao về đồng xu vàng.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/cuop-25-trieu-usd-dong-xu-vang-o-mexico-1112082.html