Cưỡng đoạt tiền thầy lang, 2 cán bộ QLTT bị tạm giam

CQĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã ra quyết định bắt tạm giam 2 cán bộ QLTT số 8, thuộc Cục QLTT tỉnh để tiếp tục điều tra hành vi cưỡng đoạt tiền của một thầy lang.

Chiều 18/1, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Thành Vinh và Trương Văn Cường cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Nhóm cán bộ đến nhà thầy lang để cưỡng đoạt tiền.

Theo đó, ngày 4/12/2018, Võ Thành Vinh, Trường Văn Cường đều là kiểm sát viên của đội quản lý thị trường số 8 (thuộc Cục quản lý thị trường - QLTT tỉnh Nghệ An) cùng với Nguyễn Thanh Thủy là lái xe của đơn vị này đã đi xe ô tô biển xanh tới nhà ông Vi Văn Hùng, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương để kiểm tra việc kinh doanh hành nghề y dược của người này.

Do ông Hùng không xuất trình được các thủ tục pháp lý liên quan đến cơ sở bán thuốc của mình nên Cường nói cơ sở này vi phạm 3 lỗi với mức phạt 50 triệu đến 60 triệu đồng.

Khi ông Hùng trình bày mình không đủ tiền nộp phạt thì Cường gợi ý đưa 6 triệu đồng để bỏ qua lỗi.

Chiếc phong bì bị niêm phong.

Sau khi xảy ra sự việc, ngày 27/12, một người xưng là nhân viên mới của đội QLTT số 8 đến nhà ông Hùng gửi lại phong bì nghi chứa tiền bên trong. CQĐT sau này đã bóc chiếc phong bì này và xác định có số tiền 6 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc này, vào ngày 4/1/2019, Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã đình chỉ công tác 4 người liên quan tới vụ việc trên để làm rõ hành vi. Ngoài 2 bị can bị khởi tố, còn có ông Nguyễn Văn Quang, Đội phó đội QLTT số 8 và Nguyễn Thanh Thủy, lái xe của đơn vị.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thanh Chương điều tra làm rõ.

Ngọc Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cuong-doat-tien-thay-lang-2-can-bo-qltt-bi-tam-giam-264956.htm