Cưỡng đoạt tài sản của người khác vì nữ nhân viên quán karaoke

Ngày 29-9, CQĐT CA huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ đối với Phạm Quang Ngọc, SN 1995, trú tại thôn Đồng Điều 8, xã Tân Trung, huyện Tân Yên để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20g tối 27-9, Ngọc phát hiện Thân Đức Cảnh, SN 1994, trú tại thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cùng một thanh niên khác đến xã Nhã Nam, huyện Tân Yên đón nữ nhân viên phục vụ quán karaoke do Ngọc đang quản lý đưa đến nơi khác làm việc.

Đối tượng Ngọc tại CQCA

Lập tức, Ngọc cùng một số đối tượng khác đã chặn Cảnh và người bạn đi cùng hành hung. Sau đó, Ngọc đe dọa, ép Cảnh cầm cố xe máy lấy 2 triệu đồng để đưa tiền “phạt” vì dám đón nhân viên của mình.

Vụ việc được nạn nhân trình báo lên CQCA. Xác định vụ việc mang tính chất phức tạp, có dấu hiệu của hoạt động bảo kê nữ nhân viên phục vụ quán hát trên địa bàn…

Lực lượng Đội CSHS CA huyện Tân Yên đã tập trung lực lượng vào cuộc đấu tranh. Đến 11g ngày 28-9, Phạm Quang Ngọc đã đến CQCA đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Hiện CA huyện Tân Yên đã thu hồi tang vật, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/cuong-doat-tai-san-cua-nguoi-khac-vi-nu-nhan-vien-quan-karaoke-123020.html