Cưỡng đoạt tài sản bị bắt

Ngày 17-4, CAH Đakrông (Quảng Trị) đang điều tra vụ 'Cưỡng đoạt tài sản' do một đối tượng tự xưng là 'hội đi tù về'. Khoảng 18 giờ ngày 16-4, Nguyễn Hữu Duy (30 tuổi, xã Ba Lòng, H. Đakrông) điện cho ông Hà- chủ một doanh nghiệp khai thác cát sỏi trên địa bàn yêu cầu ông Hà đưa tiền nhưng ông Hà từ chối.

Ngày 17-4, CAH Đakrông (Quảng Trị) đang điều tra vụ “Cưỡng đoạt tài sản” do một đối tượng tự xưng là “hội đi tù về”. Khoảng 18 giờ ngày 16-4, Nguyễn Hữu Duy (30 tuổi, xã Ba Lòng, H. Đakrông) điện cho ông Hà- chủ một doanh nghiệp khai thác cát sỏi trên địa bàn yêu cầu ông Hà đưa tiền nhưng ông Hà từ chối. Ngay sau đó, Duy cùng Nguyễn Hữu Ninh (24 tuổi) mang hung khí đến bãi khai thác cát sỏi nói trên đập phá, buộc phải nộp 7 triệu đồng/tháng. Ông Hà thương lượng giảm xuống 5 triệu đồng và Duy đồng ý. Ngay trong đêm 16-4, khi Duy nhận tiền của ông Hà thì bị CAH Đakrông bắt quả tang.

Đối tượng Nguyễn Hữu Duy lúc bị bắt quả tang.

Đối tượng Nguyễn Hữu Duy lúc bị bắt quả tang.

N.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_205005_cuong-doat-tai-san-bi-bat.aspx