Cường 'đô la' lên tiếng vụ 'đổ' hợp đồng dự án 32,4ha đất Phước Kiển

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cho rằng, trong trường hợp giao dịch với công ty con của Văn phòng Thành ủy TP.HCM không thành công thì vẫn không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Chiều 19/4, ông Nguyễn Quốc Cường, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Công ty QCGL) đã thông tin về việc thất bại khi mua khu đất 32ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (TP.HCM).

Đây là hợp đồng mua bán giữa Công ty QCGL với Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận), doanh nghiệp có 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, khu đất nông nghiệp được nhắc đến trong thương vụ nói trên đã đền bù nhưng không tập trung, không có đường vào khu đất. Hiện công ty đang tiếp tục triển khai công tác đền bù cho người dân.

Phó tổng giám đốc Công ty QCGL cho biết, quy mô dự án này lên đến 50ha nằm ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và khi đền bù 100% thì công ty mới được công nhận là chủ đầu tư để thực hiện dự án.

Gần 10 năm qua, Công ty QCGL vẫn loay hoay chưa giải tỏa được dự án khu dân cư Phước Kiển.

“Dự án này không liên quan đến dự án khu dân cư Phước Kiển có diện tích 91,6ha mà công ty đã được chấp thuận đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật”, ông Nguyễn Quốc Cường nói.

Nói về trường hợp Công ty Tân Thuận hủy hợp đồng mua bán 32ha đất nông nghiệp, ông Nguyễn Quốc Cường cho rằng điều này không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của công ty.

Trước đó, ngày 5/6/2017, Công ty Tân Thuận đã ký hợp đồng chuyển nhượng 32ha đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho Công ty QCGL. Mức giá chuyển nhượng tại thời điểm ấy là 1,29 triệu đồng/m2. Đây được xem là mức giá khá thấp so với thị trường.

Tại cuộc họp ngày 18/4, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cho rằng, trong thương vụ mua bán khu đất này, Công ty Tân Thuận không tuân theo quy chế quản lý tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các Công ty TNHH MTV thuộc Đảng bộ Thành phố.

Do vậy, Ban Thường vụ Thành ủy không đồng ý việc bán chỉ định khu đất cho Công ty QCGL, yêu cầu Công ty Tân Thuận đàm phán hủy hợp đồng mua bán.

Phương Anh Linh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cuong-do-la-len-tieng-vu-do-hop-dong-du-an-324ha-dat-phuoc-kien-post260060.info