Cường Đô La không tiếp trẻ ở đám cưới: Hàn Quốc cũng có 'no kids zone'

Tại Hàn Quốc, trong khi các bậc phụ huynh bức xúc, nhiều người trẻ độc thân cảm thấy hài lòng với những 'khu vực hạn chế trẻ em'.

Thiệp cưới của cặp vợ chồng nổi tiếng Cường Đô La - Đàm Thu Trang đang gây chú ý với tờ yêu cầu dành cho khách mời đi kèm. Cụ thể, hai người đề nghị khách hạn chế sử dụng thiết bị điện tử và không đưa theo trẻ em dưới 5 tuổi.

Nhiều người tỏ ra đồng tình với hành động này. Họ cho rằng trong lễ cưới, trẻ em thường nghịch ngợm, gây ồn ào nhưng người lớn thường tặc lưỡi không can thiệp vì "trẻ con mà, biết gì đâu".

Trên thế giới, những "khu vực hạn chế trẻ em" như vậy không hiếm.

Phụ huynh Hàn Quốc cảm thấy bức xúc với quy định cấm trẻ nhỏ tại nhiều cửa hàng. Ảnh: Mike Ellis.

Phụ huynh Hàn Quốc cảm thấy bức xúc với quy định cấm trẻ nhỏ tại nhiều cửa hàng. Ảnh: Mike Ellis.

Đầu tháng 5, Park, người đàn ông 31 tuổi và vợ có trải nghiệm tồi tệ khi tới ăn tại một nhà hàng bít tết ở Seoul (Hàn Quốc).

Nhóm trẻ con ở độ tuổi tiểu học chạy nhảy lung tung, ồn ào mà không có sự kiểm soát của phụ huynh đã phá vỡ bữa tối của họ.

“Các bậc cha mẹ không hề quan tâm đến con cái. Họ vẫn thản nhiên trò chuyện trong khi mọi người đều cau mày khó chịu với bọn trẻ”, ông Park kể.

Park không phải là người duy nhất ở xứ sở kim chi cảm thấy bị làm phiền bởi sự hiếu động của trẻ nhỏ ở những nơi như nhà hàng, tàu điện ngầm, siêu thị, rạp chiếu phim...

Theo một khảo sát gần đây của Embrain, hơn 60% trong số 1.000 người Hàn Quốc trong độ tuổi từ 19-59 từng ít nhất một lần thấy không thoải mái vì hành vi của trẻ em nơi "công cộng".

Zing.vn trích dịch bài viết trên YonhapKorea Times về câu chuyện ngày càng nhiều nhà hàng, quán cà phê ở xứ củ sâm cấm trẻ em để “giữ không gian yên tĩnh, sang trọng”, tránh sự phàn nàn của khách hàng.

Phụ huynh thấy bị hắt hủi

Nhiều bậc phụ huynh Hàn Quốc cảm thấy phẫn nộ khi những tấm biển “no kids zone” (khu vực không dành cho trẻ em) ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các khu phố thời thượng của thủ đô Seoul hay những địa điểm du lịch nổi tiếng như Jeju, Gyeongju và Busan.

Hong Jae-seon, 36 tuổi, nghĩ rằng thật vô lý khi trẻ em lại bị cấm tại những nơi vốn dành cho tất cả mọi người.

Trong một chuyến du lịch tại đảo Jeju, cô và con gái 4 tuổi từng bị đối xử như một “nỗi phiền toái” khi ghé một quán cà phê có quy định cấm trẻ em dưới 10 tuổi.

“Tôi đã không nhìn thấy tấm biển ở trước cửa hàng. Khi bị nhân viên từ chối, tôi giải thích rằng con gái không gây ồn ào. Nhưng họ nghĩ tôi chỉ đang cố ngụy biện”, Hong nói.

Hơn 66% trong 1.000 người thuộc độ tuổi 19-59 đồng ý việc các nhà hàng và quán cà phê không phục vụ trẻ nhỏ. Ảnh: Shutterstock.

Lee Jeong-min, một dịch giả tự do 40 tuổi, cũng phàn nàn rằng cô cảm thấy "bị chế giễu” khi dẫn hai con trai tới một nhà hàng ở Jeju.

Dù không có bất kỳ thông báo gì nhưng cửa hàng đã đuổi cả ba mẹ con vì cho rằng họ sẽ gây ồn ào, ảnh hưởng đến các thực khách khác.

"Tôi hoàn toàn hiểu lý do các nhà hàng đưa ra quy định cấm trẻ em vì tôi không xa lạ gì chuyện con trẻ ngang bướng, phá phách nơi công cộng. Tuy nhiên, có lẽ sự tẩy chay trẻ em đang ngày một phổ biến và quá đáng”, Lee chia sẻ.

Bà mẹ 40 tuổi nói thêm các chính sách chống lại trẻ em như vậy sẽ càng khiến giới trẻ Hàn Quốc vốn nổi tiếng lười kết hôn, sinh con nay càng sợ hãi chuyện lập gia đình.

Người trẻ độc thân ủng hộ

Bất chấp sự bức xúc của những bà mẹ có con nhỏ như Hong hay Lee, theo khảo sát của Embrain, gần 75% người trẻ xứ củ sâm ủng hộ việc hạn chế trẻ em ở một số nơi công cộng. Hơn 66% đồng ý việc các nhà hàng và quán cà phê không tiếp nhận trẻ nhỏ.

70% nói rằng việc không phục vụ trẻ em ở một số nhà hàng không liên quan đến vấn đề phân biệt đối xử vì các bậc phụ huynh vẫn có thể lựa chọn những nơi trẻ em thực sự được chào đón.

Hơn 75% người trẻ chưa kết hôn nghĩ rằng họ có quyền thưởng thức một tách cà phê mà không bị những đứa trẻ quấy phá.

Các nhà hàng, quán cà phê tại Hàn Quốc treo biển "no kids zone". Ảnh: Jeju Weekly, Yonhap.

Không chỉ giới trẻ, một số người đã có con cũng ủng hộ quy định hạn chế trẻ em ở một số nơi công cộng. "Sẽ tốt hơn cho tôi nếu các nhà hàng quy định rõ ràng rằng không phục vụ trẻ em", một bà mẹ 32 tuổi họ Cho chia sẻ.

"Tôi sẽ không còn cảm thấy ngại ngùng vì bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm mỗi khi các con mất kiểm soát. Tôi muốn đến những nơi mà con mình thực sự được chào đón", Cho nói.

Cuộc khảo sát cho thấy 65,8% phụ huynh có con dưới 13 tuổi cảm thấy lo lắng về việc những đứa trẻ của mình có thể làm phiền người khác tại nhà hàng và quán cà phê. Họ cũng cảm thấy bất tiện khi một số nhà hàng có các đồ dùng không phù hợp với các con như ghế quá cao hay thìa quá lớn.

Theo khảo sát, hầu hết mọi người tin rằng việc cấm đoán hay tiếp đón trẻ em là quyền tự do của các chủ cửa hàng, doanh nghiệp.

Huệ Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuong-do-la-khong-tiep-tre-o-dam-cuoi-han-quoc-cung-co-no-kids-zone-post963861.html