Cưỡng chế nhiều công trình xây dựng trái phép tại Tân Vạn

Ngày 6-11, UBND phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa đã tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với 3 trường hợp xây dựng trái phép trên đất công và đất nuôi trồng thủy sản, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

3 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản bị cưỡng chế

3 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản bị cưỡng chế

Theo đó, lực lượng chức năng của phường đã cưỡng chế 3 căn nhà quy mô mỗi căn gồm 1 tầng trệt và một 1 tầng lầu tại khu phố 4, phường Tân Vạn. Tổng diện tích tích xây dựng trái phép khoảng 200m2 với hơn 400m2 diện tích mặt sàn do bà Nguyễn Thị Diễm Thúy đứng tên.

Theo xác định của chính quyền địa phương thì đây là khu đất quy hoạch nuôi trồng thủy sản nhưng bà Thúy đã vây tôn kín cao phía mặt tiền và lén lút xây dựng trong khu đất 3 căn nhà nói trên và đang trong quá trình hoàn thiện. Mặc dù, bị bị lực lượng trật tự đô thị của phường phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu bà Thúy tháo dỡ khôi phục hiện trạng ban đầu nhưng chủ hộ này không chấp hành nên buộc UBND phường tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Căn nhà xây dựng trái phép trên đất công bị cưỡng chế

Cùng ngày, lực lượng chức năng của phường tiếp tục cưỡng chế công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất công gần 200m2 tại khu phố 4 do bà Lê Thị Việt ngụ tại địa phương lấn chiếm đất công xây dựng từ hơn 10 năm nay và cưỡng chế 1 căn nhà cấp 4 xây dựng trái phép tại khu phố 3, phường Tân Vạn do bà Trịnh Ngọc Lệ Hằng đứng tên.

Khắc Thiết

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202011/cuong-che-nhieu-cong-trinh-xay-dung-trai-phep-tai-tan-van-3029688/