Cưỡng chế nhiều công trình tại 'làng biệt thự' xây trên đất lâm nghiệp

Ngày 10-12, lực lượng liên ngành huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), tổ chức cưỡng chế nhiều công trình tại 'làng biệt thự' xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, thuộc tiểu khu 268, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Lực lượng chức năng giải tỏa nhà xây dựng trái phép tại tiểu khu 268.

Lực lượng chức năng giải tỏa nhà xây dựng trái phép tại tiểu khu 268.

Ngày 10-12, lực lượng liên ngành huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), tổ chức cưỡng chế nhiều công trình tại “làng biệt thự” xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, thuộc tiểu khu 268, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Theo UBND huyện Đức Trọng, trước mắt, lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa ba căn nhà có kết cấu móng bê-tông cốt thép, sàn sắt hộp, mái ngói và khôi phục nguyên hiện trạng ban đầu. Những căn nhà này được xác định của ông Đ.V.Q (thôn Định An, xã Hiệp An). Đối với các công trình trái phép khác tại tiểu khu trên, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện cưỡng chế nếu các chủ công trình không tự tháo dỡ.

Như Nhân Dân điện tử đã thông tin, tại tiểu khu 268, thôn Định An, xã Hiệp An, hình thành một ngôi làng với hàng chục căn nhà kiểu biệt thự bằng gỗ và được ví là “làng biệt thự”. Các công trình này đều xây dựng không phép trên đất lâm nghiệp, thuộc dự án của Công ty CP du lịch sinh thái Phương Nam, đã được UBND tỉnh Lâm Đồng giao quản lý, bảo vệ, trồng rừng khoanh nuôi, làm giàu rừng kết hợp xây dựng khu du lịch dã ngoại từ năm 1992, tổng diện tích hơn 355ha. Đến năm 1999, công ty được UBND tỉnh phê duyệt dự án định canh, định cư làng dân tộc Đarahoa, thuộc xã Hiệp An.

“Làng biệt thự” xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp.

Sau khi báo chí thông tin, Tỉnh ủy Lâm Đồng có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý dứt điểm vụ việc. Và ngày 28-10, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND huyện Đức Trọng kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm tại tiểu khu 268, thuộc xã Hiệp An.

Đến ngày 26-11, UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung xử lý dứt điểm các sai phạm, vi phạm liên quan đến dự án của Công ty CP du lịch sinh thái Phương Nam, tại tiểu khu 268, xã Hiệp An.

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/cuong-che-nhieu-cong-trinh-tai-lang-biet-thu-xay-tren-dat-lam-nghiep-627663/