Cưỡng chế 2 công trình vi phạm trật tự đô thị sau khi Báo CAND phản ánh

Ngày 26-3, lực lượng chức năng của TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã phối hợp với UBND phường Tam Phước tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm trật tự đô thị quy mô lớn mà Báo Công an Nhân dân đã phản ánh...

Theo đó, lực lượng phối hợp đã tiến hành tháo dỡ công trình trái phép và đường bê tông được xây dựng trái phép trên thửa đất thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Hữu Kỳ, tại khu phố Long Đức 2, phường Tam Phước có tổng diện tích hơn 1,3ha là đất trồng cây lâu năm.

Cùng ngày lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm tương tự tại thửa đất số 30, tờ bản đồ số 1, phường Tam Phước, thuộc quyền sở hữu của ông Lê Hùng Vinh, ngụ tại xã Tam Phước.

Theo ông Võ Cao Cường, Chủ tịch UBND phường Tam Phước, đây là biện pháp kiên quyết cần phải thực hiện nhằm chấn chỉnh tình trạng phân lô trái phép khá phức tạp trên địa bàn phường thời gian qua do sức ‘nóng” từ thị trường bất động sản gần Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trước đó ngày 28-11-2019, Báo CAND đã có bài phản ánh “Đồng Nai vẫn nóng tình trạng phân lô bán nền đất trái phép”. Sau đó lãnh đạo UBND TP Biên Hòa đã chỉ đạo UBND phường Tam Phước rà soát và lên phương án cưỡng chế 2 công trình trên và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Ngọc Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/cuong-che-2-cong-trinh-vi-pham-trat-tu-do-thi-sau-khi-bao-cand-phan-anh-587601/