Cưỡng chế 159 công trình trái phép ở Hải Phòng: Xử lý nghiêm những kẻ kích động

Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm những kẻ xúi giục, kích động người dân gây mất an ninh trật tự khi cưỡng chế 159 công trình trái phép trên đất quốc phòng.

Video: Cận cảnh 159 công trình xây dựng trái phép trên đất Quốc phòng sắp bị cưỡng chế

Liên quan đến việc chuẩn bị cưỡng chế 159 công trình "mọc" trái phép trên đất quốc phòng ở Hải Phòng, sáng 19/6, thông tin với PV VTC News, đại diện UBND quận Hải An cho biết, đến thời điểm này, mọi công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép đã hoàn tất.

Liên quan đến việc chuẩn bị cưỡng chế 159 công trình "mọc" trái phép trên đất quốc phòng ở Hải Phòng, sáng 19/6, thông tin với PV VTC News, đại diện UBND quận Hải An cho biết, đến thời điểm này, mọi công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép đã hoàn tất.

“Ủy ban nhân dân quận cũng đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện phương án phá dỡ chi tiết, kế hoạch an ninh trật tự đảm bảo cho cuộc cưỡng chế an toàn, thành công; đồng thời cũng chỉ đạo điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng xúi giục, kích động người dân gây mất an ninh trật tự”, đại diện UBND quận Hải An thông tin.

Cũng theo UBND quận Hải An, ngày 9/6, UBND quận ban hành quyết định thành lập Ban Thực hiện cưỡng chế và ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu đất 9,2ha phường Thành Tô (Hải An).

Cụ thể, thời gian cưỡng chế bắt đầu từ 7h ngày 21/6 và dự kiến thực hiện trong 2 ngày. Tất cả 159 công trình bị cưỡng chế không được bồi thường, không được hỗ trợ về đất, tài sản trên đất, không được xem xét bố trí giải quyết giao đất hay bố trí chỗ ở.

Lực lượng chức năng của quận và phường Thành Tô thường xuyên, liên tục tuyên truyền, vận động bằng nhiều phương pháp, hình thức ngay từ cuối năm 2018 khi tiếp nhận khu đất 9,2ha và tập trung cao điểm từ cuối tháng 5/2021.

Ngoài việc tuyên truyền, giải thích trực tiếp thông qua kiểm tra, ứng trực tại thực địa, tổ tuyên truyền của quận đã chia thành các nhóm công tác đến gặp gỡ để vận động, tuyên truyền riêng cho các hộ dân.

Tổ công tác cũng lắp các cụm loa tại vị trí mặt đường Bùi Viện và nhà điều hành cũ của Tổng công ty 319 quay vào trong khu đất 9,2ha; tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô; phối hợp với một số cơ quan báo chí địa phương để thông tin. Cổng Thông tin điện tử quận liên tục đăng các văn bản của thành phố, quận liên quan đến khu đất 9,2ha.

Trước khi tổ chức cưỡng chế, UBND quận đã gửi thông báo đến các tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế, yêu cầu tự giác tháo dỡ, di chuyển tài sản, vật nuôi, bàn giao diện tích đất đã vi phạm để tránh bị thiệt hại khi cưỡng chế; đồng thời niêm yết thông báo tại trụ sở phường Thành Tô, tại thửa đất vi phạm, đăng trên hệ thống thông tin đại chúng của thành phố, quận và phường.

Ban thực hiện cưỡng chế chia làm các mũi tại các khu vực, thành phần tham gia gồm tổ tuyên tuyền, tổ hồ sơ, tổ phá dỡ, tổ an ninh trật tự, tổ hậu cần.

Ngày 15/6, UBND quận Hải An cho thi công hàng rào khu đất 9,2ha phía dọc tuyến đường Bùi Viện.

Máy cẩu đã được huy động đến hiện trường để chuẩn bị cho việc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép.

Lực lượng chức năng đã hoàn thành việc lắp đặt 16 mắt camera treo tại các cột điện chiếu sáng trên đường Bùi Viện để giám sát diễn biến, tình hình khu vực xung quanh khu đất 9,2 phía giáp đường Bùi Viện. Những camera này cũng giúp phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp tiếp tục chiếm đất, xây dựng công trình, sử dụng điện, nước trái phép, trộm cắp, phá hoại tài sản Nhà nước; gây rối, cản trở hoặc chống lại người thi hành công vụ.

UBND quận Hải An đã chỉ đạo lắp dựng xong kho chứa đồ đặt tại trụ sở UBND phường Thành Tô để tập kết tài sản cá nhân của người bị cưỡng chế cố tình không tháo dỡ, di chuyển tài sản trước ngày, giờ cưỡng chế.

Đối với các trường hợp bị cưỡng chế ăn ở, sinh sống trên đất không đến nhận kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà ở tạm lánh trong thời gian bị cưỡng chế, tự tạo lập chỗ ở khác, UBND quận chỉ đạo liên hệ thuê nhà tạm lánh. UBND phường Thành Tô sẽ thông báo đến người dân có nhu cầu làm thủ tục thuê nhà, thời gian thuê tương ứng với số tiền được thành phố hỗ trợ.

Tài sản cá nhân của người bị cưỡng chế không di chuyển trước giờ cưỡng chế sẽ được kê biên, niêm phong, vận chuyển về kho chứa đồ đặt tại trụ sở UBND phường Thành Tô. Đến trước ngày, giờ cưỡng chế, nếu các hộ dân vẫn cố tình không chấp hành, Ban Thực hiện cưỡng chế sẽ tổ chức cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép theo kế hoạch đề ra vào sáng 21/6/2021.

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cuong-che-159-cong-trinh-trai-phep-o-hai-phong-xu-ly-nghiem-nhung-ke-kich-dong-ar619348.html