Cuồng chân nên táy máy

Võ Trung Huy (1997), Nguyễn Văn Sơn (1995) và Nguyễn Anh Tuấn (1997, cùng trú xã Bình Quý, H. Thăng Bình, Quảng Nam) làm công nhân cho một Cty ở TP Hội An (Quảng Nam). Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, Cty cho nghỉ quá lâu khiến các đối tượng 'cháy túi' mới bàn tính đi cướp giật 200.000 đồng thẻ cào điện thoại để nạp vào tài khoản ĐTDĐ.

Võ Trung Huy (1997), Nguyễn Văn Sơn (1995) và Nguyễn Anh Tuấn (1997, cùng trú xã Bình Quý, H. Thăng Bình, Quảng Nam) làm công nhân cho một Cty ở TP Hội An (Quảng Nam). Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, Cty cho nghỉ quá lâu khiến các đối tượng “cháy túi” mới bàn tính đi cướp giật 200.000 đồng thẻ cào điện thoại để nạp vào tài khoản ĐTDĐ.

Nguyễn Anh Tuấn và Võ Trung Huy.

Nguyễn Anh Tuấn và Võ Trung Huy.

Chiều 26-3, CAX Bình Nguyên (H. Thăng Bình) nhận cuộc gọi của bà Phan Thị Kim Ph. (1977), chủ quán tạp hóa tại thôn Lũy Trùng (xã Bình Nguyên) về việc có 1 thanh niên vào quán mua 2 thẻ cào điện thoại mệnh giá 100.000 đồng rồi giật lấy, chạy ra xe máy đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát. Tiếp nhận tin báo, CAX Bình Nguyên đã đến thu thập thông tin từ nạn nhân và trích xuất camera tại quán, camera an ninh trên đường để xác minh đối tượng. Qua đó, lực lượng CAX xác định được 3 đối tượng nghi vấn “cưỡi” trên chiếc xe máy hiệu SH BKS 92H1- 617.6 nên báo cáo sự việc cho CAH Thăng Bình phối hợp điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, vài giờ sau, danh tính của 3 kẻ cướp giật đã được CAH Thăng Bình xác định, đó là Võ Trung Huy, Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Anh Tuấn. Tại cơ quan CA, các đối tượng thừa nhận mình chính là thủ phạm vừa dàn cảnh cướp giật 2 thẻ cào điện thoại tại quán tạp hóa của bà Ph. Các đối tượng khai làm công nhân cho một Cty ở TP Hội An, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Cty đã cho công nhân nghỉ việc tạm thời. Thời gian nghỉ việc quá lâu, số tiền có được các đối tượng đã tiêu xài cá nhân hết, đến mức không còn tiền mua thẻ cào nộp điện thoại để gọi. Thời điểm xảy ra vụ việc, Huy điều khiển xe máy chở Tuấn và Sơn đi chơi trên địa bàn xã Bình Nguyên, khi đến quán tạp hóa của bà Ph. liền nảy sinh ý định vờ vào quán mua thẻ cào điện thoại sau đó sẽ giật lấy bỏ chạy. Theo kế hoạch, Tuấn giả vào quán mua thẻ cào, sau đó giật lấy rồi vọt lên xe của Huy và Sơn đứng ngoài đường chờ sẵn để tẩu thoát.

Ngày 5-4, Đội CSHS CAH Thăng Bình cho biết, hiện cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm rời khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng trên để tiếp tục điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trao đổi với P.V về vụ việc, Đại tá Trần Văn Xuân – Trưởng CAH Thăng Bình cho hay, tuy số tiền các đối tượng cướp giật nhỏ, nhưng hành vi đã thể hiện tính chất manh động, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Do đó, đơn vị đang khẩn trương củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huy, Sơn và Tuấn về hành vi “Cướp giật tài sản” để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_222928_cuong-chan-nen-tay-may.aspx