Cuốn sổ nêu gương

Phát huy bài học từ sự đoàn kết chặt chẽ, thống nhất nội bộ, gắn bó, gần gũi với nhân dân, nhiều năm qua, Chi bộ ấp Bắc Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) luôn hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới kiểu mới.

Bắc Sơn là ấp thuần nông, với 624 hộ dân, 99% số dân theo đạo Thiên chúa. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ ấp triển khai thực hiện nhiều mô hình như chăm lo cuộc sống nhân dân, chung sức xây dựng thành công nông thôn mới; mô hình nuôi heo đất khuyến học, chung tay chia sẻ vì cộng đồng mang lại hiệu quả thiết thực, tác động trực tiếp đến cuộc sống của những người dân nghèo. Năm 2016, ấp có 47 hộ nghèo, đến nay chỉ còn bảy hộ…

Hằng năm, cán bộ, đảng viên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp giúp đỡ đồng bào nghèo đón Tết, đồng thời vận động các nhà hảo tâm xây nhà đại đoàn kết. Năm 2016, ấp hỗ trợ 21 triệu đồng cho người nghèo đón Tết, xây dựng hai ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp quỹ người nghèo hơn 13 triệu đồng. Chi ủy trực tiếp đi thăm người nghèo, tặng quà gia đình cựu chiến binh… tạo điều kiện cho các hộ vui Xuân đón Tết… Bí thư Chi bộ ấp Bắc Sơn Trần Thị Ngọc Mỹ cho biết: Công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong ấp tích cực tham gia. Sự đồng thuận của người dân, các ban, ngành góp phần đáng kể giảm tỷ lệ nghèo trong ấp.

Một cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là Chi bộ ấp Bắc Sơn triển khai sổ đăng ký nêu gương của đảng viên. Hằng tháng, mỗi đảng viên đăng ký một phần việc nêu gương. Ngày 25 hằng tháng, chi ủy họp đánh giá sơ bộ. Vào ngày sinh hoạt định kỳ, mùng 3 hằng tháng, chi bộ họp, công bố kết quả đánh giá của cấp ủy và chi bộ, đảng viên góp ý cho từng đồng chí, để mọi người thấy được việc nào làm tốt, việc nào chưa tốt, cần rút kinh nghiệm.

Đồng chí Trần Thị Ngọc Mỹ cho biết, việc ghi sổ có tác động tích cực, nhắc nhở đảng viên về ý thức tổ chức, tinh thần học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, về rèn luyện đạo đức, tác phong. Sổ đăng ký cũng là cơ sở để chi bộ theo dõi, đánh giá đảng viên hằng tháng. Đối với các đảng viên trẻ, việc ghi vào sổ tác động đến nhận thức, tư tưởng, dần dần tác động đến việc làm cụ thể hằng ngày. Đảng viên không hoàn thành xuất sắc vấn đề nêu gương sẽ không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2016, Chi bộ ấp có ba đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong vấn đề nêu gương và bảy đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ khi có phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân ấp Bắc Sơn họp bàn, thống nhất với nhiều chương trình, việc làm cụ thể, thiết thực. Chi bộ tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng hạ tầng, hiến đất làm đường, thắp sáng toàn bộ các tuyến đường trong ấp. Bà Nguyễn Thị Hiên (tổ 17) hiến 25 m2 đất làm đường nội thôn. Gia đình ông Nguyễn Trung Chỉnh, hiến đất để nắn đường cho thẳng.

Từ khi hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cuộc sống người dân ấp Bắc Sơn được cải thiện, đường giao thông được làm bằng bê-tông, người dân đi lại thuận tiện, hàng hóa lưu thông. Chi bộ quyết tâm giữ vững 19 tiêu chí đã đạt, tiếp tục thực hiện hai tiêu chí còn lại trong xây dựng nông thôn mới kiểu mới.

Bài học từ sự đồng lòng, đoàn kết, thống nhất nội bộ đã phát huy hiệu quả rõ nét trên các mặt công tác. Năm 2016, Chi bộ ấp được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. Mô hình “Nuôi heo đất khuyến học” do chi bộ phát động đã giúp nhiều học sinh nghèo tiếp tục đến trường. Cán bộ sát sao trong công tác vận động quần chúng, đến từng nhà có con em trong độ tuổi thanh niên, động viên các em lên đường, làm tròn nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu 100%. Do làm tốt công tác vận động quần chúng, nâng cao ý thức cảnh giác, ngăn ngừa các loại tội phạm, những năm gần đây, ấp không có các tụ điểm tệ nạn xã hội, an ninh, trật tự luôn được giữ vững.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33155902-cuon-so-neu-guong.html