Cuốn sách gối đầu của J. K. Rowling và các nhà văn nổi tiếng

'Không có người bạn nào trung thành như một cuốn sách'. Vậy những người bạn tốt của Hemingway, J. K. Rowling, Jane Austen là ai?

Ngay cả khi đã thành công, các nhà văn vĩ đại như Hemingway, Mark Twain đều không ngừng đọc sách và chọn nó như người bạn đồng hành.

Ernest Hemingway

“Không có người bạn nào trung thành như một cuốn sách" (Hemingway). Trong tác phẩm Remembering Shooting-Flying: A Key West Letter xuất bản trên Esquire Magazine năm 1935, cha đẻ của Ông già và biển cả liệt kê một vài “người bạn” mà ông sẽ đọc đầu tiên nếu thu nhập trên 1 triệu USD/năm.

Đó chính là: Anna Karenina, Far Away và Long Ago, Gia đình Buddenbrook, Đồi gió hú, Bà Bovary, Chiến tranh và Hòa bình, Anh em nhà Karamazov, A Sportsman's Sketches, Hail and Farewell, Cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn, Wineburg Ohio, La Reine Margot, Maison Tellier, Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme, Dubliners, Yeats's Autobiographies và một số tựa sách khác.

 Nhà văn vĩ đại Ernest Hemingway yêu thích những cuốn sách ở nhiều thể loại về tình yêu, chính trị và khoa học viễn tưởng. Ảnh: CNBC.

Nhà văn vĩ đại Ernest Hemingway yêu thích những cuốn sách ở nhiều thể loại về tình yêu, chính trị và khoa học viễn tưởng. Ảnh: CNBC.

Ray Bradbury

Tiểu thuyết gia kinh dị, khoa học viễn tưởng người Mỹ Ray Bradbury - tác giả cuốn 451 độ F cũng từng chia sẻ về những cuốn sách ảnh hưởng bản thân qua bài phỏng vấn năm 2003 với Barnes & Noble.

Tuyển tập các tiểu luận của George Bernard Shaw là ứng cử viên trong danh sách những tác phẩm “gối đầu giường” của Bradbury. Ông đánh giá chúng “chứa đựng trí thông minh của toàn nhân loại trong suốt 500 năm qua và thậm chí hơn cả thế”, theo Mentalfloss.

Bên cạnh đó, Loren Eiseley là một trong số nhà văn Ray Bradbury yêu thích nhất. Tác phẩm khiến ông tâm đắc phải kể đến Moby Dick (Cá voi trắng) của Herman Melville. “Chúng rõ ràng đã tác động tới cuộc sống của tôi suốt 50 năm qua”.

Khi nhà văn lên 10 tuổi, loạt truyện tranh John Carter, Warlord of Mars của Edgar Rice Burroughs đã bước vào tuổi thơ của Ray, nuôi dưỡng trí tưởng tượng phong phú cho ông.

George R. R. Martin

Tác giả của loạt truyện viễn tưởng ăn khách Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) lại ngưỡng mộ The Lord of the Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn, J. R. R. Tolkien) - cuốn truyện ông được đọc từ thời trung học.

Năm 2015, trong một bài viết trên Live Journal, George R. R. Martin không giấu nổi hứng thú với một tác phẩm mới mẻ hơn, đó là Station Eleven.

“Cuốn sách của Emily St. John Mandel viết về nhóm diễn viên trong xã hội hậu tận thế. Đó là cuốn tiểu thuyết sâu sắc, tuyệt vời và duy mỹ mà tôi sẽ ghi nhớ rất lâu”, ông viết.

George R. R. Martin - tác giả của Game of Thrones ngưỡng mộ The Lord of the Rings (J. R. R. Tolkien). Ảnh: Medium.

Gillian Flynn

Khi được hỏi về những cuốn sách yêu thích của mình trong một cuộc phỏng vấn, nhà văn của Gone Girl lựa chọn And Then There Were None (Và rồi chẳng còn ai, Agatha Christie) và The Executioner's Song (Norman Mailer).

Cả hai tác phẩm đều đã được chuyển thể thành phim cùng tên. The Executioner's Song từng nhận giải Pulitzer năm 1980.

Jane Austen

Nữ nhà văn của những chuyện tình, Jane Austen, chọn nhiều tác phẩm thơ và tiểu thuyết không kém phần lãng mạn trong danh sách “món ăn tinh thần” của mình.

Đó là The Corsair (Lord Byron), Olimpe and Theophile (Madame de Genlis) và The Mysteries of Udolpho (Anne Radcliffe).

J. K. Rowling

Tác giả của bộ truyện đình đám Harry Potter, J. K. Rowling lựa chọn Emma của nữ nhà văn Jane Austen như một cuốn sách tuyệt vời nhất mà mình từng đọc.

Trên trang của CLB sách Oprah, J. K. Rowling chia sẻ rằng độc giả ngay lập tức sẽ bị cuốn vào câu chuyện và ngấu nghiến đọc nó.

Một tựa sách khác cũng được nhà văn người Anh yêu thích đó là cuốn truyện thiếu nhi The Story of the Treasure Seekers của E. Nesbit.

Theo J. K. Rowling, đây là tác phẩm dành cho trẻ em đầy đột phá trong thời điểm các sách thiếu nhi chỉ nhằm mục đích rao giảng đạo đức.

Tác giả của bộ truyện đình đám Harry Potter, J. K. Rowling yêu thích câu chuyện của Emma (Jane Austen). Ảnh: Mentalfloss.

Mark Twain

Năm 1887, trong thư trả lời Reverend Charles D. Crane (một mục sư ở Maine, New England, Mỹ), Mark Twain đã tiết lộ về các tựa sách mà ông khuyên độc giả nên đọc.

Nó bao gồm tác phẩm của các tác giả như: Thomas Carlyle (The French Revolution), Thomas Malory (Le Morte d'Arthur, Arabian Nights).

Trong danh sách kể trên còn có cuốn B.B. - một tựa sách của chính Mark Twain nhưng tác giả “đã viết cách đây vài năm, không xuất bản mà chỉ để cho riêng mình”.

Nhan Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuon-sach-goi-dau-cua-j-k-rowling-va-cac-nha-van-noi-tieng-post1095749.html