Cuối tuần, vàng phá đỉnh 1.280 USD/ounce

Hôm nay (29/12), giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục leo dốc. Kim loại quý này được kỳ vọng sẽ tiếp tục 'lấp lánh' đến đầu năm mới 2019 khi thị trường chứng kiến sự tăng vọt nhanh chóng trong tháng vừa qua.

Ghi nhận lúc 10g45 sáng nay, vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng nhẹ 10.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm trước (28/12). Trên 3 thị trường vàng chủ chốt trong nước, giá mua vào của loại vàng này được niêm yết chung mức 36,35 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra chênh lệch 20.000 đồng/lượng. Tại TP.HCM được niêm yết tại ngưỡng 36,55 triệu đồng/lượng, Hà Nội và Đà Nẵng là 36,57 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 99,99 tăng 80.000 đồng/lượng ở Hà Nội và Đà Nẵng so với phiên giao dịch chiều qua, được Tập đoàn Doji niêm yết giá mua vào, bán ra ở mức 35,70-36,40 triệu đồng/lượng. Tại TP.HCM vẫn giữ nguyên mức giá cũ 35,66-36,36 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Vàng rồng Thăng Long 999,9 của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 80.000 đồng/lượng, được niêm yết ở ngưỡng 35,87-36,32 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Còn, vàng thế giới trên sàn Kitco hiện đang dao động ở ngưỡng 1.280,40-1.281,40 USD/ounce, tăng 3,1 USD/ounce so với phiên giao dịch hôm trước.

Các nhà phân tích cho biết vàng vẫn có lợi thế khi một vài vấn đề của nước Mỹ còn đáng lo ngại hơn thỏa thuận Brexit của Anh và các vấn đề kinh tế của châu Âu.

Chính phủ Mỹ bị đóng cửa một phần từ 0g ngày 22/12, đến nay đã được 8 ngày và chưa có dấu hiệu mở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kiên quyết đấu tranh cho khoản chi 5 tỷ USD để xây dựng bức tường biên giới với Mexico nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư trái phép. Sau động thái này, ông chủ Nhà Trắng tiếp tục đe dọa sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới phía nam giữa nước này và Mexico nếu như Quốc hội vẫn từ chối không thông qua dự luật ngân sách.

Trong khi, các nhà đầu tư e sợ sự suy thoái kinh tế toàn cầu đang tràn vào Mỹ. Chỉ số đồng USD tiếp tục suy yếu và các chỉ số chứng khoán sụt giảm đáng kể ngay khi xuất hiện các thông tin cho rằng Tổng thống Donald Trump đang xem xét lệnh cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị đến được sản xuất bởi công ty Huawei và ZTE của Trung Quốc.

Điều này khiến mối lo ngại liên quan đến cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn còn, dù thị trường đang hân hoan trước thông tin cuộc đàm phán giữa lạnh đạo 2 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ diễn ra vào đầu tháng 1/2019 và gần đây, Trung Quốc có những “cử chỉ thiện chí” nối lại hoạt động nhập khẩu nông sản Mỹ, nhằm cải thiện mối quan hệ đã rạn nứt lâu nay.

Norihiro Fujito, chiến lược gia đầu tư tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities chia sẻ: “Tôi nghĩ những lo ngại liên quan đến việc Chính phủ Mỹ đóng cửa cũng như những hoài nghi về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung có diễn ra tốt đẹp hay không”.

HOÀI AN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/cuoi-tuan-vang-pha-dinh-1-280-usd-ounce-21633.html