Cuối tuần sôi nổi các hoạt động tình nguyện

Ngày 5/7, 250 ĐVTN khối lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh và một số cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức ra quân chiến dịch 'Hành quân xanh' năm 2020 do Tỉnh Đoàn phát động.

ĐVTN lắp đặt đèn “thắp sáng đường quê” tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc trong chiến dịch “Hành quân xanh” do Tỉnh Đoàn tổ chức.

ĐVTN lắp đặt đèn “thắp sáng đường quê” tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc trong chiến dịch “Hành quân xanh” do Tỉnh Đoàn tổ chức.

Ngay sau lễ ra quân, các ĐVTN đã ra quân, dọn dẹp vệ sinh môi trường biển khu vực Bến Lội, Bình Châu, huyện Xuyên Mộc; lắp đặt 30 bóng đèn tuyến đường ấp 2, xã Bưng Riềng (tổng chiều dài 1,2km) chương trình “thắp sáng đường quê”. Tổng kinh phí lắp đặt bóng đèn “thắp sáng đường quê” trị giá 40 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh tài trợ.

Được biết, từ nay đến cuối năm, Tỉnh Đoàn tiếp tục phát động nhiều chiến dịch “Hành quân xanh” về khu vực nông thôn của tỉnh, với chương trình chăm lo đời sống người dân khó khăn, như: Dọn dẹp vệ sinh khu dân cư; khám-cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; tặng học bổng cho HS nghèo hiếu học; thăm và tặng quà đối tượng chính sách...

* Tại Trung tâm VH-TT-TT-Học tập cộng đồng xã Bình Châu, Huyện Đoàn Xuyên Mộc ra quân “Tháng thanh niên tình nguyện” năm 2020 với sự tham gia của hơn 200 ĐVTN trên địa bàn. Với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, các ĐVTN tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ huyện; tặng quà, xe lăn cho 3 gia đình chính sách khó khăn (mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng); thực hiện các tuyến đường thanh niên kiểu mẫu; dọn vệ sinh khu vực Quốc lộ 55 (đoạn Bưng Riềng-Bình Châu), vệ sinh khu vực bờ biển ấp Bình Hải, Thèo Nèo, xã Bình Châu.

* Ngày 4/7, Huyện Đoàn Châu Đức tổ chức “Chuyến xe yêu thương” về xã Cù Bị, với 15 phần quà tặng cho 15 hộ nghèo của xã. Mỗi phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm (trị giá 200 ngàn đồng/phần).

Cùng với “Cửa hàng 0 đồng” được mở định kỳ vào các buổi sáng Chủ nhật hàng tuần tại Hội quán Thanh niên (thị trấn Ngãi Giao), “chuyến xe yêu thương” cũng là một hoạt động đầy ý nghĩa của Huyện Đoàn hướng đến người nghèo ở vùng xa. Dự kiến, mỗi tháng chuyến xe sẽ lăn bánh đến một xã khác nhau trên địa bàn huyện, chở từ 15-20 phần quà (mỗi phần 200 ngàn đồng) trao đến tận tay người nghèo.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202007/cuoi-tuan-soi-noi-cac-hoat-dong-tinh-nguyen-903328/