Cuối tuần, nhiều đoàn viên thanh niên rủ nhau học kỹ năng thực hành xã hội

Thay vì chọn đi chơi cùng với bạn bè, nhiều bạn trẻ đã chọn cách cùng nhau tham gia chương trình 'Tập huấn kỹ năng thực hành xã hội' vào ngày thứ Bảy cuối tuần.

Sáng ngày 16/7, BCH đoàn thanh niên Công an Quận 3 phối hợp cùng các đơn vị của Công an TP. HCM tổ chức chương trình "Tập huấn kỹ năng thực hành xã hội" cho nhiều sinh viên và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP. HCM.

Sáng ngày 16/7, BCH đoàn thanh niên Công an Quận 3 phối hợp cùng các đơn vị của Công an TP. HCM tổ chức chương trình "Tập huấn kỹ năng thực hành xã hội" cho nhiều sinh viên và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP. HCM.

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật và kỹ năng ứng phó với tình huống nguy hiểm cho sinh viên, đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, đây là chương trình hướng đến Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Công an TP. HCM lần thứ 10 và Đại hội Đoàn Thanh niên Công an quận 3 lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Ngoài các đoàn viên, thanh niên, sinh viên của các trường đại học, chương trình còn có sự góp mặt của hơn 40 sinh viên đến từ Lào và Campuchia hiện đang du học tại TP. HCM.

"Ban đầu, mình dự định sáng nay sẽ đi chơi cùng bạn ở Suối Tiên, thế nhưng khi thấy có thông báo về chương trình này trên trang Facebook của Đoàn trường, mình đã hoãn lại chuyến đi chơi kia và tham gia chương trình này này vì nó rất hay và rất bổ ích", Trương Hòa Tùng (trường ĐH Sư phạm TP. HCM) chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc tập huấn các kỹ năng sống và tuyên truyền pháp luật, chương trình còn là nơi để các bạn trẻ có cơ hội được giao lưu và trải nghiệm những hoạt động bổ ích như thay nhớt, sửa xe miễn phí.

Cán bộ, chiến sĩ PCCC Công an Quận 3 tập huấn kỹ năng xử lý tình huống cháy bếp ga cho sinh viên.

Một nữ chiến sĩ "Mùa Hè Xanh" trường ĐH Sài Gòn được các chiến sĩ công an PCCC hướng sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy.

Trong những năm vừa qua tại TP. HCM tình hình tai nạn giao thông ngày càng tăng cao, thông qua trò chơi “ô chữ giao thông” do Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), nhằm nâng cao nhận thức cho bạn trẻ. Trong chương trình, nhiều bạn trẻ đã cam kết và rút ra cho mình những bài học để tham gia giao thông một cách an toàn.

Một đoàn viên trường ĐH Sài Gòn hăng hái giơ tay giải trò chơi "ô chữ giao thông".

Các nhân viên Honda của cửa hàng HEAD Tân Long Vân hướng dẫn cho các sinh viên đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Hồng Nguyễn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/cuoi-tuan-nhieu-doan-vien-thanh-nien-ru-nhau-hoc-ky-nang-thuc-hanh-xa-hoi-post1454274.tpo