Cuối tuần này sẽ có kết luận vụ Công ty Con Cưng bị khách tố bán hàng đã thay tem

Đó là khẳng định của ông Trần Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bộ Công Thương với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị vào tối 30/7.

Theo ông Trần Hùng, chiều 30/7 Tổ Công tác 334 do ông Hùng làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Con Cưng, tại số 801 đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP Hồ Chí Minh nhằm kiểm tra, xác minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa do đơn vị này cung cấp.

Ông Trần Hùng (người đứng, bên phải) - Phó Cục trưởng Cục QLTT Bộ Công Thương phát biểu tại buổi làm việc với đại diện Con Cưng và báo chí vào chiều 30/7.

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, ông Trần Hùng cho biết, đến thời điểm này chưa thể kết luận điều gì vì thời gian kiểm tra kéo dài 10 ngày và đến cuối tuần này mới có kết luận. "Trên tinh thần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là không có vùng cấm. Khi phát hiện mọi sai phạm phải công khai trên báo đài, không cho chạy án", ông Trần Hùng khẳng định.
Cũng theo ông Hùng, các hoạt động kinh doanh phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. Trên quan điểm đó, lực lượng QLTT luôn luôn đồng hành cùng các DN, bảo vệ và tạo điều kiện đối với những DN làm ăn chân chính, tuân thủ pháp luật, nộp thuế đầy đủ cho Nhà nước. Ngược lại, sẽ xử lý nghiêm những DN trốn thuế, làm hàng gian hàng giả, gian lận thương mại, làm trái pháp luật, gây mất trật tự ổn định xã hội.
Tại buổi làm việc với Tổ Công tác 334 Bộ Công Thương, ông Nguyễn Quốc Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Con Cưng cam kết, hàng hóa do đơn vị bán ra trên thị trường là hàng chính hãng, không có chuyện cắt hay thay nhãn mác mà là sai sót về thiết kế.
"Mỗi ngày Con Cưng có khoảng 100.000 đơn hàng tới tổng kho, sau đó đơn hàng được cung cấp đến 350 cửa hàng trong hệ thống trên cả nước. Con Cưng có 2 hình thức sản xuất hàng hóa: Tự sản xuất hàng và đặt hàng gia công", ông Minh cho biết.
Ông Minh cũng cam đoan hiện có khoảng 70% sản phẩm của Con Cưng là sản xuất trong nước, 30% sản phẩm sản xuất gia công tại nước ngoài. Trong đó, ưu tiên hàng hóa có nguồn gốc từ Thái Lan vì khoảng cách gần, chất lượng tốt và phù hợp với người Việt Nam.
Lý do phải chọn đối tác nước ngoài gia công được ông Minh giải thích vì đó là những sản phẩm chất lượng cao, có những chi tiết phức tạp mà trong nước chưa thực hiện được. Những sản phẩm được gia công ở nước ngoài sẽ có giá thành cao hơn trong nước. Về điều này khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp của Con Cưng để xác minh, tìm hiểu và yêu cầu họ cung cấp hồ sơ hóa đơn chứng từ.
"Con Cưng ký kết hợp đồng với đối tác trên những cam kết, điều khoản mà đối tác đưa ra. Đối tác của công ty phải có trách nhiệm làm đúng những nội dung mà họ cam kết. Nếu đối tác làm khác đi thì họ có trách nhiệm với cơ quan chức năng. Riêng Con Cưng sẽ thực hiện theo tôn chỉ, văn hóa DN và chịu trách nhiệm cuối cùng đối với khách hàng. Nếu nhà cung cấp không cung cấp được hóa đơn chứng từ đã cung cấp cho Con Cưng thì khách hàng có thể tới Con Cưng lãnh thưởng 1 tỷ đồng", ông Minh khẳng định.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cuoi-tuan-nay-se-co-ket-luan-vu-cong-ty-con-cung-bi-khach-to-ban-hang-da-thay-tem-321995.html