Cuối tuần, miền Bắc hanh khô, có nơi rét 14 độ C

Thời tiết tại miền Bắc ngày cuối tuần, với độ ẩm không khí nhiều nơi giảm xuống dưới mức 50%, trời tiếp tục lạnh rét, có nơi dưới 14 độ C trong khi đó miền Nam có mưa rào và giông vài nơi.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3-11, các tỉnh Bắc bộ duy trì thời tiết hanh khô với độ ẩm ở nhiều nơi giảm xuống mức dưới 50%. Trời lạnh về đêm và sáng sớm với mức chệnh lệch nhiệt độ ngày – đêm ở mức cao.

Tại Thủ đô Hà Nội, trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 đô, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ, cao nhất từ 30 – 33 độ C.

B.C.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/cuoi-tuan-mien-bac-hanh-kho-co-noi-ret-14-do-c-518168/