Cuối tuần lên phố, giới trẻ Việt 'phê pha' hút bóng cười

Dễ mua, giá bình dân và ít bị quản lý đã khiến giới trẻ Việt thoải mái sử dụng bóng cười thời gian qua mặc cho báo đài đã nhiều lần cảnh tỉnh vì tác hại của loại chất kích thích này.

Bóng cười, hay còn được gọi là funkyball, đã xuất hiện vài năm trở lại đây và trở thành thú chơi của giới trẻ Hà thành. Nếu như khi mới xuất hiện, bóng cười chỉ được mua bán tại các quán bar, karaoke cho các "dân chơi" thì thời gian qua khách hàng có thể dễ dàng mua trực tiếp bóng cười trên vỉa hè Hà Nội.

Nếu cuối tuần lên những con phố "ăn chơi" như Mã Mây, Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ... sẽ thấy nhan nhản hình ảnh giới trẻ tụ tập lại theo nhóm, không chỉ uống bia, hút thuốc, hút shisha mà còn rủ nhau hít bóng cười, sau đó lắc lư theo điệu nhạc.

Đây không phải là lần đầu tiên báo chí nói về việc buôn bán tràn lan, dễ dàng của bóng cười nhưng dường như những tác hại của chất kích thích này xảy ra thời gian vừa qua vẫn chưa đủ sức nặng để cảnh tỉnh giới trẻ.

Theo nhiều bạn trẻ giải thích thì hít bóng cười có tác dụng làm họ giảm căng thẳng và mang lại cảm giác thoải mái từ những trận cười sảng khoái, vui vẻ cùng bạn bè.

Thêm nữa, việc bóng cười được bán tràn lan trên các con phố Hà Nội một phần do giá rẻ, bình dân. Nếu không hút trên phố thì nhiều bạn trẻ sẵn sàng mua hẳn bình bóng về nhà để tự hưởng thụ.

Sau khi vấn nạn bóng cười được đề cập đến, trên MXH đã có rất nhiều ý kiến bàn luận. Đa phần đều cho rằng, việc sử dụng chất kích thích này có hại, cần tránh xa vì đã có không ít những tấm gương phê pha quá đà mà ảnh hưởng đến sức khỏe và tương lai.

Nickname Hoang Mai Thuy chia sẻ: "Cuối tuần lên các con phố lớn, nhìn các bạn trẻ miệng thì thổi bóng, đầu thì lắc lư nhìn bễ quá. Mà còn ngang nhiên sử dụng chất kích thích giữa đường, giữa phố nữa. Chẳng hiểu trong mắt bạn bè quốc tế, giới trẻ Việt Nam đang làm gì?"

Nickname Kanju Lê bày tỏ: "Các cơ quan chức năng vào cuộc thôi nhưng chưa đủ. Phải đi chính từ nhận thức của giới trẻ về tác hại của vấn nạn bóng cười. Nhìn bao nhiêu gương ngáo ngáo rồi thực hiện những hành vi mất kiểm soát rồi không sợ sao?"

Vì được bán rộng rãi nên nhiều bạn trẻ tìm đến bóng cười như một phương thức giải trí mới. Những người không phải "dân chơi" cũng vẫn có thể mua và dùng thử bóng cười để tận hưởng cảm giác hưng phấn và thể hiện với bạn bè.

Nhiều bạn trẻ cũng thừa nhận, tuy bóng cười có giá khá mềm nhưng mỗi lần "chơi" đều ngốn không ít tiền do hầu hết mọi người khi hút bóng cười đều không thể dừng lại. Đây thực sự là một lời cảnh tỉnh về vấn nạn sử dụng chất kích thích công khai của giới trẻ thời gian qua.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cuoi-tuan-len-pho-gioi-tre-viet-phe-pha-hut-bong-cuoi-1119034.html