Cuối tuần đi đâu? Xem gì?

Ngoài Làng nổi Tân Lập 'hot xình xịch' từ năm ngoái, Long An vẫn còn nhiều địa điểm đẹp, bạn có thể ghé thăm vào dịp cuối tuần này. Bên cạnh đó, 2 ngày cuối tuần, tại Sài Gòn có nhiều chương trình giải trí thú vị.

Công viên Kỳ quan thế giới Cát Tường Phú Sinh

Công viên tọa lạc tại khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, tỉnh lộ 9, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nằm cách Sài Gòn chừng 30km. Đây là điểm check-in mới nổi đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Công viên xây dựng nhiều mô hình kỳ quan, khiến bạn có cảm giác như đang du lịch vòng quanh thế giới

Khám phá công viên, bạn sẽ được "tận mục sở thị" khu nhà hát opera Sydney hoành tráng của Australia, lăng Taj Mahal trang nghiêm của Ấn Độ, tháp nghiêng Pisa cổ kính của Italia, tháp Eiffel sừng sững ở Pháp, tượng Nữ Thần Tự Do của New York hay khám phá kiến trúc rực rỡ của 9 tòa tháp chóp hình củ hành của Nhà thờ thánh Basil nước Nga...

Từ Âu sang Á, kỳ quan nào cũng có thể được tìm thấy ở đây

Làng nỗi Tân Lập

Nếu cảm thấy Vũng Tàu, Cần Giờ có vẻ hơi xa xôi với những “tay lái yếu” hay không đủ thời gian để đi chơi xa và thưởng thức các món ngon hải sản, thì Tân Lập (Mộc Hóa, Long An) sẽ khiến bạn thích mê vì “thoáng cái là đến”.

Tại đây, bạn sẽ có cơ hội cảm nhận không gian thoáng mát và thưởng thức nhiều món hải sản tươi ngon ngay tại các quán ven sông.

Hải sản tươi được chế biến tại chỗ với giá cả hợp lý

Tại đây, người bán sẽ cân sẵn và cho hải sản vào túi nilon, khi khách muốn thưởng thức chỉ cần mở túi ra nướng mọi hoặc ăn chung với lẩu. Hải sản tại Tân Lập khá đa dạng với nhiều loại như tôm, cua, bạch tuột, nghêu và đặc biệt là các món ốc biển.

Nếu có thể, bạn cố chờ đến đêm để được ngắm cảnh “cảng lên đèn” đẹp lung linh nữa nhé

Hội chợ mua sắm Trung thu 2018

Hội chợ mua sắm mùa Trung thu 2018 diễn ra trong khuôn viên khu vui chơi Đàm Sen - TP.HCM. Chương trình giới thiệu đến người tiêu dùng các ngành hàng đặc sản vùng miền, làng nghề truyền thống, mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, các sản phẩm có nguồi gốc thiên nhiên, thực phẩm xanh phục vụ cho dịp Tết thiếu nhi sắp tới.

Ngoài các mặt hàng kinh doanh, khu hội chợ được trang trí rất nhiều đèn lồng để thu hút khách thăm quan, chụp hình

Chương trình diễn ra từ ngày 16 – 23/9, tại cổng số 1A, đường Lạc Long Quân.

Khu du lịch “Cánh đồng bất tận”

“Cánh đồng bất tận” hay “rừng thuốc” là tên gọi khác của một khu rừng tràm ở xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, Long An. Khu du lịch hiện có hơn 1000 ha rừng tràm, là nguồn nguyên liệu quí được dùng để sản xuất thuốc, nên còn có tên là “rừng thuốc”. Bên cạnh tràm, rừng còn có hàng trăm loài cây khác như hà thù ô, lạc tiên, bụp giấm, đinh lăng, kim tiền thảo, ngải cứu, mù u…

Quang cảnh của khu rừng mang đậm chất “điện ảnh” nên thu hút được nhiều sự chú ý của các bạn trẻ yêu thích khám phá

Tại đây cũng có nhiều hoạt động thể thao rất phù hợp cho các nhóm du khách

Đêm nhạc gây quỹ “GIAO”

“GIAO” là đêm nhạc gây quỹ do Đội Công tác xã hội Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM tổ chức. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng làm kinh phí tu sửa cơ sở vật chất Trường Tiểu học Phường 2 thuộc Khóm Tân Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng - ngôi trường đang xuống cấp trầm trọng.

Các tình nguyện viên sẽ tham gia vào các hoạt động thiết thực như lát sân, sơn sửa tường và phòng học bị hư hại, thay mới hệ thống đèn điện chiếu sáng, quạt máy...

“GIAO” với dàn khách mời “khủng”

Với dòng nhạc Indie là chủ đề chính, ngoài sự đồng hành của Đại sứ chương trình - Hoa hậu Hương Giang, nhiều ca sĩ nổi tiếng về dòng nhạc này cũng xác nhận tham gia, bao gồm: Thái Vũ, Nguyên Hà, Uyên Pím, Cá Hồi Hoang, The SHEEP. Chương trình diễn ra tối 15/9 tại đường Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM.

Vở diễn “À ố show”

Nổi danh là show diễn độc đáo tại Phố cổ Hội An, “À ố show” sẽ được trình diễn lại tại Sài Gòn từ 17-19/9 (Nhà hát Thành phố, đường Lam Sơn, quận 1). Tại đây, khán giả sẽ có dịp đắm mình trong bức tranh văn hóa Việt sinh động, tương phản mà hài hòa giữa làng quê yên bình và phố thị xôn xao.

Hình ảnh ấn tượng trong show diễn tại Hội An

"À ố show" được biểu diễn theo hình thức kịch xiếc mới kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như: xiếc, kịch câm, múa, hò vè hát lý, đờn ca tài tử, vọng cổ, hip-hop… Một trong những điểm độc đáo của vở diễn là tất cả các đạo cụ được làm từ tre.

Phim “Con nhà siêu giàu châu Á”

Là một hiện tượng toàn cầu với dàn diễn viên toàn bộ đều là người gốc Á, Con nhà siêu giàu châu Á cuối cùng cũng đã ra rạp tại Việt Nam từ ngày 14/9 sau 3 tuần hoãn chiếu.

Dàn diễn viên gốc Á với sự góp mặt của Dương Tử Quỳnh là điểm nhấn thu hút khán giả của phim

Phim khắc họa một Singapore xa hoa, hiện đại nhưng vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống.

Nội dung của bộ phim xoay quanh cô gái người Mỹ gốc Á - Rachel Chu cùng bạn trai Nick Young về quê nhà Singapore để dự đám cưới người bạn thân nhất. Khi đến nơi, Rachel sửng sốt khi phát hiện ra bạn trai là con của một trong những gia đình giàu có nhất châu Á, và là một trong những anh chàng độc thân hot nhất Singapore...

MAI TRANG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/cuoi-tuan-di-dau-xem-gi-12515.html