Cuối tuần đầu sau khi 'mở', biển Vũng Tàu đông nghẹt trở lại

Ngày 9/5, cuối tuần đầu tiên sau khi UBND tỉnh cho phép các bãi biển hoạt động trở lại sau dịch COVID 19, các bãi biển trên địa bàn TP. Vũng Tàu đều đông nghẹt người. Du khách từ các tỉnh lân cận ùn ùn kéo về đây để tránh nóng.

Từ trưa 9/5, đã có lác đác người dân, du khách xuống khu vực biển Bãi Sau, TP. Vũng Tàu để vui chơi, tắm biển. Đến khoảng 4 giờ chiều, đoạn bãi biển dài hơn 1km đã được hàng ngàn người “phủ kín”. Các bãi giữ xe ô tô, xe máy cũng hoạt động hết công suất.

Khu vực biển Bãi Sau đông nghẹt người chiều ngày 9/5.

Khu vực biển Bãi Sau đông nghẹt người chiều ngày 9/5.

Theo ghi nhận, du khách chủ yếu đến từ các tỉnh lân cận như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.

Du khách đến TP. Vũng Tàu chủ yếu đến từ các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh để tránh nóng.

Anh Trần Giang Mai (du khách từ TP. Hồ Chí Minh) cho biết, hiện nay đang là đợt nắng nóng kéo dài, không khí khá bức bối. Do đó, ngay khi nghe tin TP. Vũng Tàu đã cho phép tắm biển trở lại, anh Mai cùng gia đình đã tận dụng 2 ngày nghỉ cuối tuần để tới với thành phố biển xinh đẹp để “hóng gió”, nghỉ ngơi, nạp lại nặng lượng để tiếp tục làm việc.

Cùng thời điểm, tại Bãi Trước, lượng người tắm biển cũng rất đông. Ngoài khách du lịch, khu vực này có khá nhiều người dân sống tại TP. Vũng Tàu đến vui chơi, tắm biển. Ông Lê Lãm, (ngụ tại phường 2, TP. Vũng Tàu) cho biết, mình có thói quen tắm biển mỗi buôi chiều. Trong thời gian cấm biển, dù khá tiếc nhưng ông vẫn chấp nhận chủ trương và đi bộ thay vì tắm biển hàng ngày. “Mấy ngày vừa rồi, biển đã “mở”, tôi rất vui khi được trở lại với thói quen hàng ngày. Hôm nay, Bãi Trước đông hơn thường lệ khi có thêm nhiều du khách từ tỉnh khác, cộng với người dân tận dụng thời gian cuối tuần để xuống biển tránh nóng”.

Biển bãi trước tập trung đông du khách vui chơi, tắm biển chiều 9/5.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc BQL các KDL TP. Vũng Tàu cho biết, cuối tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến các bãi biển rất đông. “Để bảo đảm an ninh, an toàn, đơn vị vẫn phối hợp với Công an thành phố, các phường tổ chức tuần tra, nhắc nhở người tắm biển giữ khoảng cách; đồng thời, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng”.

Tin, ảnh: QUANG VINH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/du-lich/202005/cuoi-tuan-dau-sau-khi-mo-bien-vung-tau-dong-nghet-tro-lai-898956/