Cuối tháng 2 và đầu tháng 3, không khí lạnh vẫn hoạt động mạnh

Không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3, gây ra giảm nhiệt mạnh về đêm và sáng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát hành bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng các khu vực trên toàn quốc từ nay đến cuối tháng 3/2022. Theo đó, từ 21/01-20/02/2023, nhiệt độ trung bình trên cả nước đều ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Trong đó, khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 1,0 độ C-2,0 độ C, các khu vực khác phổ biến xấp xỉ đến cao hơn từ 0,5 độ C-1,0 độ C so với TBNN.

Về không khí lạnh (KKL) thời kỳ này, đã có 4 đợt KKL ảnh hưởng đến nước ta vào trong đó, đợt KKL ngày 23/01 và được tăng cường vào 26/01 đã gây ra rét đậm, rét hại tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất tại một số nơi xuống dưới 3,0 độ C, vùng núi cao xuống dưới 1,0 độ C như Đồng Văn (Hà Giang) 1,1 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 0,9 độ C, Ngân Sơn (Cao Bằng) 1,8 độ C…

Cuối tháng 2 đầu tháng 3, miền Bắc vẫn còn nhiều đợt không khí lạnh.

Cuối tháng 2 đầu tháng 3, miền Bắc vẫn còn nhiều đợt không khí lạnh.

Trong thời kỳ này, nhiều nơi ghi nhận được giá trị lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử (GTLS) trong tháng.Tổng lượng mưa (TLM) từ ngày 21/01-20/02/2023 trên cả nước phân bố không đồng đều. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, và một số nơi tại Nam Bộ có TLM cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 20-50mm, riêng Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng cao hơn từ 100-200mm. Các nơi khác có TLM thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 10-20mm

Trong thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN; riêng tại khu Tây Bắc Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn từ 0,5-1,0 độ C; khu vực Trung và Nam Trung Bộ thấp hơn từ 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng dự báo từ nay đến cuối tháng 3, KKL có khả năng hoạt động mạnh hơn so với TBNN trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3, gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển, Ngoài ra KKL gây giảm nhiệt độ về đêm và sáng ở Bắc Bộ có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng. Khu vực Trung Bộ có nhiều ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có dông. Trong khi đó, ở miền Đông Nam Bộ khả năng cao sẽ xuất hiện nắng nóng trong giai đoạn nửa cuối của thời kỳ dự báo.

Dự báo thời tiết hôm nay (22/2), theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh phía Bắc một số nơi có mưa nhỏ, nền nhiệt giảm, trời chuyển rét. Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ; riêng vùng núi có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-27 độ, phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tô Hội

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cuoi-thang-2-va-dau-thang-3-khong-khi-lanh-van-hoat-dong-manh-169230222064756976.htm