Cuối tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, do không khí lạnh suy yếu cho nên thời tiết khu vực Bắc Bộ hôm nay (11-12) không mưa, ban ngày nắng ấm, nhưng sáng sớm và đêm vẫn lạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3; nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 180C, cao nhất từ 24 đến 270C.

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư cũng cho biết, hiện tượng La Nina đã bắt đầu hoạt động trở lại. Hiện so với các năm trước, nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực phía đông Thái Bình Dương thấp hơn trung bình 0,80C, bắt đầu đạt cực ngưỡng của La Nina. Do vậy, nhiều khả năng đến cuối tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng.

* Ngày 10-12, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, hiện lượng nước tại các hồ chứa thủy lợi có cửa van khu vực Bắc Trung Bộ đạt bình quân 80 đến 90% dung tích thiết kế; hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Trong đó có hai hồ chứa ở Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế là Trúc Kinh và Tả Trạch đang xả. Khu vực Nam Trung Bộ đạt bình quân 75 đến 90% dung tích thiết kế, và có sáu hồ có cửa van đang vận hành xả lũ.

* Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương, tính đến 7 giờ ngày 10-12, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tại các khu vực: Duyên hải miền trung, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Bắc Bộ dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.Trong số 142 hồ cập nhật thông tin, chỉ có 24 hồ xả qua tràn.

* Thời tiết bất thường, mưa nhiều, cộng với tác động của nước biển xâm thực đã làm sạt lở một đoạn bờ biển dài gần 300 m tại bãi tắm Sơn Thủy, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Hiện chính quyền địa phương đã cho lắp đặt tạm thời các tảng bê-tông lớn dọc theo khu vực bị sạt để hạn chế tình trạng nước biển xâm thực tiếp tục gây sạt lở sâu vào đất liền.

* Ủy ban Dân tộc vừa trích kinh phí gần 800 triệu đồng hỗ trợ 163 hộ tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum và Đác Lắc bị thiệt hại do bão số 12 vừa qua.

* Đêm 9-12, thủy thủ He Liming (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) của tàu Seiyo Honor (quốc tịch Panama) đã được tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 (trung tâm) đưa vào đất liền nhập viện chữa trị do bị chấn thương nặng. Trước đó sáng cùng ngày, khi thủy thủ He Liming đang làm việc trên boong tàu thì bất ngờ rơi xuống hầm hàng từ độ cao 7 m gây chấn thương nặng lưng, vùng ngực trái và tay. Nhận được thông tin, trung tâm đã điều tàu SAR 413 xuất phát từ Vũng Tàu đi cứu nạn. Ngay sau khi cập bờ ở Vũng Tàu, thủy thủ He Liming được chuyển về Bệnh viện Pháp-Việt (TP Hồ Chí Minh) để cứu chữa.

* Sáng 10-12, Quân chủng Hải quân cho biết đã cứu nạn tàu cá BĐ 98147 TS cùng 16 ngư dân cập cảng Vùng 3 Hải quân an toàn. Trước đó, lúc 18 giờ ngày 9-12, tàu cá BĐ 98147 TS bị hỏng máy, trôi dạt cách bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng khoảng 40 hải lý. Nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã lệnh cho tàu 314 đang làm nhiệm vụ tại khu vực nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ, lai kéo cập bờ an toàn sau gần 12 giờ tiếp nhận thông tin cứu nạn.

* Cùng ngày, tàu SAR 411 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam Khu vực I đã lai dắt tàu cá BĐ 96691 TS cùng bảy ngư dân Bình Định về cảng Trung tâm II tại Đà Nẵng an toàn. Như thông tin đã đưa trước đó, ngày 9-12 tàu cá này đang hoạt động thì bị hỏng máy, thả trôi trên biển, trên tàu có bảy thuyền viên. Thuyền trưởng của tàu đã gửi yêu cầu cứu nạn khẩn cấp tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. Ngay sau đó, tàu SAR 411 đã khẩn trương lên đường đi ứng cứu. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR 411 đã tiếp cận được tàu bị nạn, trợ giúp kịp thời.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34962802-cuoi-thang-12-bac-bo-va-bac-trung-bo-co-the-xuat-hien-ret-dam-ret-hai.html