'Cười ra nước mắt' với loạt biếm họa nước sông Đà nhiễm dầu tại Hà Nội

Ảnh chế 'cười ra nước mắt' của cư dân mạng về cảnh ô nhiễm nước sạch, không khí mà người dân Thủ đô đang phải hứng chịu.

Ảnh chế "cười ra nước mắt" của cư dân mạng về cảnh ô nhiễm nước sạch, không khí mà người dân Thủ đô đang phải hứng chịu. Nguồn: Chất lượng sống

Ảnh chế "cười ra nước mắt" của cư dân mạng về cảnh ô nhiễm nước sạch, không khí mà người dân Thủ đô đang phải hứng chịu. Nguồn: Chất lượng sống

Chiều qua, 15/10 cơ quan chức năng của Hà Nội đã công bố nguyên nhân gây mùi khét của nước sông Đà tại nhiều quận huyện của Hà Nội trong thời gian qua là bởi chất styren cao hơn giới hạn cho phép 1,3 - 3,65 lần (nước tại vòi hộ gia đình thấp hơn ở bể trung gian của hệ thống). Trước tình trạng này, Hà Nội cũng đã khuyến cáo người dân ở vùng dùng nước của hai công ty Viwaco và Nước sạch Hà Đông chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không dùng để ăn, uống.

Được biết, Styren có trong công nghiệp nhựa, xăng dầu. Chất này không màu, có mùi ngọt hoặc mùi khó chịu (khen khét) nếu có chứa thêm các aldehyd. Styren có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là trẻ em ở nhiều mức độ tùy vào thời gian, lượng, đường tiếp xúc và cơ địa; có khả năng gây ung thư ở người.

Theo tính toán sẽ phải mất thời gian khá lâu để xử lý nước sông Đà bị nhiễm dầu thải, đồng thời thau rửa các bể chứa, téc nước trong dân cư. Điều này cũng đồng nghĩa, có tới hàng vạn người dân đang sử dụng đường ống nước sông Đà bị thiếu nước sinh hoạt.

Ngay sau khi thông tin trên được phát đi, trên mạng xã hội tràn ngập tranh ảnh biếm họa "cười ra nước mắt" về tình cảnh ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí mà người dân Thủ đô đang phải trải qua.

Với hình ảnh bài viết này, một facebooker bình luận: "Chúng ta sắp trở thành X-Men rồi"

Cảnh dân vác xô chậu xếp hàng lấy nước sạch được ví như thời bao cấp quay trở lại. Nguồn: Chất lượng sống

Ảnh chế về sự vô trách nhiệm của công ty cấp nguồn nước sông Đà đối với người dân. Nguồn: Chất lượng sống

Ngay sau khi phát đi thông báo khẩn về việc hỗ trợ cấp nước cho các khu vực dân cư bị ảnh hưởng từ nguồn nước mặt sông Đà, công ty Nước sạch Hà Nội đã nhận trên 2.000 cuộc điện thoại đề nghị xin hỗ trợ cấp nước.

Mặc dù đã huy động khẩn cấp 7 xe téc của công ty nước sạch Hà Nội và của công ty Viwaco để trở cấp nước miễn phí đến cụm dân cư suốt đêm. Tới sáng nay 16/10, Công ty tiếp tục cử cán bộ trực điện thoại xuống hiện trường để hỗ trợ cấp nước. Tuy nhiên, do các lái xe téc đã chạy suốt đêm, lượng xe Công ty hạn chế, khoảng cách di chuyển xa, cộng với giao thông trên đường đông đúc, trong khi nhu cầu gọi hỗ trợ lớn quá tải...

Ảnh chụp cảnh người dân Thủ đô đi lấy nước sạch sáng 16/10 được chế lại với lời bình: "Ảnh màu phục chế cảnh những năm 2019 sau công nguyên, người dân Hà Nội xếp hàng đi mua nước"

Ảnh chế trên trang Tuổi trẻ cười cũng được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt

Những bài viết châm biếm đầy bức xúc về trách nhiệm của cơ quan cấp nước sạch sông Đà cũng xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội

Nhiều người bình luận, sống ở Hà Nội mà ô nhiễm bủa vây như thế này, thì thà về quê sống còn hơn!

Hoàng Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cuoi-ra-nuoc-mat-voi-loat-biem-hoa-nuoc-sach-chua-dau-thai-tai-ha-noi-d438440.html