Cưới quá nhiều vợ, hai người Canada lãnh án

Một bị cáo đã kết hôn với 24 phụ nữ từ năm 1990-2014 và có ít nhất 146 người con.

Winston Blackmore có 24 vợ và 146 con - Ảnh: Reuters

Tòa án ở Canada ngày 26.6 ra quyết định quản chế tại nhà đối với Winston Blackmore và James Oler vì vi phạm chế độ một vợ một chồng.

Theo đó, Blackmore bị tuyên 6 tháng và Oler 2 tháng, sau khi bị truy tố vào tháng 7.2017. Theo tòa, Blackmore đã kết hôn với 24 phụ nữ từ năm 1990-2014 và có ít nhất 146 người con.

Trong khi đó, Oler cưới 5 phụ nữ từ năm 1993-2009. Tòa không thông tin chi tiết về số con của người này.

Cả 2 đều là người có chức sắc trong đạo FLDS, còn được gọi là đạo Mormon phái đa thê, tại tỉnh bang British Columbia.

Luật sư của ông Blackmore là ông Blair Suffredine cho rằng bản án “hơi nặng” nhưng không phải “quá sức phi lý”.

Theo ông Suffredine, thân chủ ông rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi Tòa án tối cao ở British Columbia quyết định giữ quy định cấm chế độ đa thê. Khi đó, ông phải chọn lựa giữa việc từ bỏ “đại gia đình” hoặc tiếp tục phạm luật.

Trong khi đó, ông Oler không nhờ luật sư hỗ trợ. Mỗi bị cáo phải chịu thêm 12 tháng thử thách. Blackmore bị tuyên 150 giờ lao động công ích còn Oler bị tuyên 75 giờ. Theo luật, vi phạm chế độ một vợ một chồng ở Canada có thể bị phạt đến 5 năm tù.

Bị cáo James Oler rời phiên tòa - Ảnh: Reuters

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/cuoi-qua-nhieu-vo-hai-nguoi-canada-lanh-an-977405.html