Cười nghiêng ngả với trò bịt mắt bắt lợn tại Lễ khai hội chùa Hương Tích

Ngày 21/2 (mùng 6 Tết Mậu Tuất), tại Thiên Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) đã diễn ra Lễ khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2018. Đây là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, được mệnh danh là 'Hoan Châu đệ nhất danh lam'. Từ đầu năm đến nay đã có hàng chục nghìn du khách tề tựu về đây trẩy hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đánh trống khai hội.

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Bùi Xuân Thập, năm 2017, chùa Hương Tích Hà Tĩnh đã thu hút trên 16 vạn lượt khách đến tham quan, lễ chùa.

Từ mồng 1 đến mồng 6 Tết Nguyên Đán 2018 đã có hơn 4 vạn lượt du khách khắp nơi trong và ngoài tỉnh đến vãn cảnh chùa.

Ngay sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động vui chơi giải trí dân gian đã diễn ra sôi động, thu hút rất nhiều người dân tham gia. Trong đó, du khách rất thích thú với trò chơi bịt mắt bắt lợn, vịt, đá gà, đấu vật…

Điểm khác biệt trong công tác quản lý khu di tích chùa Hương năm nay là thực hiện xã hội hóa, để doanh nghiệp đầu tư, khai thác dịch vụ du lịch, chứ không phải do nhà nước khai thác dịch vụ như những năm trước.

Chương trình văn nghệ đặc sắc trong Lễ khai hội.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, nạn “chặt chém” trong buôn bán, kinh doanh đã được cải thiện. Tuy nhiên, ông Đỗ Trọng Khoa - Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển du lịch Hồng Lĩnh (doanh nghiệp khai thác du lịch tại chùa Hương Tích) cũng thừa nhận, những vấn đề này đã được khắc phục nhưng chưa thể triệt để.

Chùa Hương Tích còn gọi là Hương Tích cổ tự, ngôi chùa nằm ở độ cao 650 m so với mặt nước biển, tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích, thuộc xã Thiên Lộc (Can Lộc).

Chùa xây vào đời Trần, xếp vào 21 thắng cảnh nổi tiếng nhất của nước Nam xưa. Không những vậy, các cứ liệu lịch sử còn cho thấy, chùa Hương Hà Tĩnh có từ thế kỷ thứ 13, là chùa gốc có trước chùa Hương Hà Nội hàng trăm năm.

Theo truyền thuyết, chùa Hương Tích là nơi thờ công chúa Diệu Thiện, con của vua Trang Vương nước Sở, đi tu hóa Phật. Nhưng trên thực tế, Hương Tích tự là cả một quần thể di tích văn hóa - tôn giáo cổ truyền, gồm: chùa, am, tháp, đền, miếu, thờ phật, thờ thần, thờ tín ngưỡng nông nghiệp, thờ mẫu và đặc biệt là gắn liền với biết bao huyền thoại, truyền thuyết đủ để thấy nơi đây rất linh thiêng và huyền diệu.

Từ đầu năm đến nay đã có hơn 4 vạn lượt khách đến vãn cảnh chùa.

Với sự linh thiêng của chùa, vẻ đẹp quyến rũ của thiên nhiên, nhiều năm lại nay, lượng du khách và đạo hữu đến với chùa Hương Tích ngày càng tăng. Nguồn lực đầu tư, tôn tạo, nâng cấp khu di tích được huy động từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa ngày càng tăng, đã có trên 300 tỷ đồng được đầu tư vào Hương Tích tự.

Clip bịt mắt bắt lợn tại Lễ khai hội chùa Hương Tích.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/cuoi-nghieng-nga-voi-tro-bit-mat-bat-lon-tai-le-khai-hoi-chua-huong-tich-tintuc395406