Cười nghiêng ngả với loạt đèn trung thu tự chế siêu 'nhắng'

Thay cho đèn ông sao truyền thống, các 'thánh chế' trên mạng xã hội đua nhau khoe đủ loại đèn trung thu biến tấu cực kỳ hài hước.

Nói đến đèn trung thu, người ta nghĩ ngay đến các loại đèn ông sao, đèn con cá, đền lồng... truyền thống. Tuy nhiên, với các cư dân mạng có máu hài hước, cứ phải biến tấu thật độc đáo mới vui. Vì thế, họ đua nhau chế và khoe các loại đèn chẳng giống ai. Trong ảnh trên là chiếc đèn làm từ lọ muối, cái xoong và cây nến.

Nói đến đèn trung thu, người ta nghĩ ngay đến các loại đèn ông sao, đèn con cá, đền lồng... truyền thống. Tuy nhiên, với các cư dân mạng có máu hài hước, cứ phải biến tấu thật độc đáo mới vui. Vì thế, họ đua nhau chế và khoe các loại đèn chẳng giống ai. Trong ảnh trên là chiếc đèn làm từ lọ muối, cái xoong và cây nến.

"Đèn trung thu" làm từ mũ bảo hiểm để "đội cho ấm đầu".

Ăn bưởi xong, cho nến vào, thế là thành đèn lồng, quá tiết kiệm.

Đèn lồng ở thời hiện đại có thể làm bằng... đèn pin.

Có người chơi lớn hơn, dùng hẳn đèn pha xe máy.

Hẳn là ai cũng muốn sở hữu chiếc "đèn" vừa to vừa nặng này rồi nhỉ.

"Đèn" này thì độc đáo đấy, nhưng liệu có ai dám rước đi chơi đêm rằm?

Nhiều bạn trẻ còn dùng hẳn áo crop-top hay đồ ngủ của chị em để tạo đèn lồng.

Có thể tận dụng lõi giấy vệ sinh để làm đèn lồng.

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cuoi-nghieng-nga-voi-loat-den-trung-thu-tu-che-sieu-nhang-ar570290.html