Cuối năm Tuất bắt băng 'nhảy ngựa' liên huyện

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành (Nghệ An), từ đầu tháng 1-2019, trên địa bàn huyện và các vùng phụ cận liên tục xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản là xe gắn máy khiến người dân hoang mang lo lắng. Nhận được tin báo của các bị hại, lãnh đạo CAH Yên Thành lập tức cử các trinh sát (TS) có kinh nghiệm tổ chức xác minh nguồn tin. Từ những thông tin về các vụ mất tài sản, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo CAH Yên Thành đã lập Chuyên án 119T để điều tra và giao cho Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) chủ công phá án.

Nguyễn Bá Định (bên trái) và Nguyễn Văn Sang cùng tang vật vụ án.

Nguyễn Bá Định (bên trái) và Nguyễn Văn Sang cùng tang vật vụ án.

Qua nắm tình hình từ bị hại, tại hiện trường vụ án, cũng như nghiên cứu kỹ các phương thức, thủ đoạn hoạt động gây án của đối tượng, tiến hành khoanh vùng, soát xét các đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản tại địa phương, Ban chuyên án (BCA) yêu cầu lực lượng Công an các xã tăng cường nắm tình hình địa bàn, xác định, những đối tượng nghi vấn, có biểu hiện, hành vi phạm tội xuất hiện trên địa bàn quản lý… Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, BCA đã đưa vào tầm ngắm 3 đối tượng khả nghi, gồm: Nguyễn Bá Định (1987, trú xã Liên Thành), Nguyễn Văn Sang (1994, trú xã Bảo Thành) và Trần Khắc Huân (2001, xã Thịnh Thành, H. Yên Thành). Tiến hành xác minh nhân thân được biết, các đối tượng trong ổ nhóm nói trên là những thanh niên không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập ăn chơi lêu lổng, có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc. Đặc biệt, đối tượng cầm đầu ổ nhóm này là Nguyễn Bá Định đã có tiền án về trộm cắp xe gắn máy. Tuy nhiên, khi BCA đang vào cuộc xác minh vụ việc thì Định “đánh hơi” được nên đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Để tránh “rút dây động rừng”, BCA âm thầm vạch kế hoạch truy bắt kẻ cầm đầu đang lẩn trốn ở Tây Nguyên. Sau khi xác định được Nguyễn Bá Định đang lẩn trốn tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), một tổ công tác nhận lệnh BCA lên Tây Nguyên khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Được sự phối hợp của CA tỉnh bạn, tổ công tác CAH Yên Thành đã bắt được Nguyễn Bá Định dẫn giải về Nghệ An để tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Cùng ngày bắt giữ Định, BCA bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Sang và Trần Khắc Huân để điều tra làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vốn vô công rỗi nghề, lại quen thói ăn chơi, đàn đúm, để có tiền tiêu xài, cả Định, Sang và Huân “bập” vào nhau tạo thành một băng nhóm “nhảy ngựa” liên huyện. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng gây án không theo một quy luật nhất định nào. Rong ruổi trên một chiếc xe máy, khi Định cùng Sang hoặc Huân chở nhau đi kiếm “con mồi” lưu động. Phát hiện xe máy tại các điểm công cộng, quán cà-phê, nhà hàng, đám ma, đám cưới… không có người trông coi, ngay lập tức tiếp cận dùng vam phá khóa điện, nổ máy phóng đi. Theo lời khai, trong một thời gian ngắn cả 3 đối tượng đã thực hiện 15 vụ trộm cắp với 15 chiếc xe máy các loại tại những địa bàn: Yên Thành, Đô Lương, Nghi Lộc...

Ngày 29-1, Trung tá Phạm Ngọc Cảnh- Trưởng CAH Yên Thành cho biết, sau khi chứng minh hành vi phạm tội của từng đối tượng, hoàn tất hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành đã khởi tố bị can 3 đối tượng: Nguyễn Bá Định, Nguyễn Văn Sang và Trần Khắc Huân về hành vi “Trộm cắp tài sản”. “Hiện BCA đã tiến hành thu hồi được 9 chiếc xe máy; tiếp tục truy thu những chiếc còn lại để trao trả cho các bị hại”, Trung tá Cảnh cho biết thêm.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_201873_cuoi-nam-tuat-bat-bang-nhay-ngua-lien-huyen.aspx