Cười đùa quá khích có thể là biểu hiện thần kinh

Các nhà khoa học phát hiện ra một người bỗng dưng nói chuyện cười đùa kích động hơn bình thường, có khả năng mắc chứng bệnh Witzelsucht.

Trong tiếng Đức từ “Witzelsucht” nghĩa là “thích tự mua vui bằng chuyện đùa của mình”, có thể hình dung đó là khi một người rất thích kể chuyện cười, song câu chuyện người đó kể ra chỉ có anh ta thấy buồn cười.

Trong khi nghiên cứu lại tư liệu, các nhà nghiên cứu tại Học viện y học David Geffen thuộc Đại học California, Los Angeles phát hiện trường hợp một người đàn ông 69 tuổi tên Derek đã mắc phải chứng bệnh này: 5 năm trước ông bắt đầu không thể khống chế việc nói cười quá khích. Vào lúc nửa đêm nghĩ ra một câu chuyện cười, ông sẽ đánh thức vợ dậy kể cho bà nghe, vừa kể chuyện vừa cười như điên.

Sau đó một thời gian ông Derek có thay đổi về hành vi và tính cách, như ăn vụng kẹo, trêu đùa các cô gái trẻ, ngoài ra còn “nghiện” tích trữ đồ như giấy ăn hay dụng cụ ăn trong nhà hàng.

10 năm trước đó ông Derek có lần bị chảy máu dưới màng nhện (một trong ba lớp màng não), có thể khiến cho não bộ bị tổn thương. Qua kiểm tra chứng thực có thể kết luận rằng đại não của ông có sự thay đổi bất thường.

My Nguyễn e23.cn

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/cuoi-dua-qua-khich-co-the-la-bieu-hien-than-kinh-post6492.html