Cười bể bụng những kiểu tạo dáng 'khó đỡ' của giới trẻ khi đi du lịch

Với những kiểu chụp ảnh kỉ niệm đi du lịch, giới trẻ đã biến những chuyến đi của họ không còn nhàm chán.

Trào lưu chụp ảnh kỉ niệm du lịch theo phong cách che mặt (dab) bắt nguồn từ điệu nhảy mà ở đó, người nhảy thực hiện đồng thời việc cúi đầu xuống, một tay giơ lên còn một tay che mặt.

Ban đầu “dab” chỉ phổ biến trong cộng đồng underground thiên về hiphop, rap và văn hóa đường phố nhưng càng về sau này càng lan truyền rộng rãi và được nhiều người biết đến hơn. Nhiều bạn trẻ còn ứng dụng nó vào những bức ảnh du lịch.

Điểm cộng lớn nhất của dab là không cần lộ mặt mà vẫn cho ra đời những bức ảnh vui nhộn và đầy thú vị.

Ở Việt Nam, không chỉ giới trẻ mà nhiều người ở đủ mọi lứa tuổi khách nhau cũng thích thú hưởng ứng trào lưu chụp ảnh độc đáo này.

"Ngã sấp mặt" tập thể là kiểu tạo dáng trong các chuyến du lịch bắt đầu từ tháng 8/2018. Trào lưu này đòi hỏi người tham gia phải nằm sõng soài trên mặt đường.

Sau đó, kiểu chụp ảnh ngã sấp mặt được biến thành trào lưu được nhiều dân du lịch ứng dụng.

Khi đi du lịch bạn có thể bày các thứ đồ cá nhân của mình khắp nơi và chụp bức ảnh không thấy mặt.

Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, chụp ảnh ngã sấp mặt "auto" đẹp khi không thấy mặt.

Trào lưu chụp ảnh du lịch "chuẩn ninja" bắt đầu rộ lên trong giới trẻ Việt từ giữa tháng 5 vào những ngày nắng nóng cao điểm.

Theo đó, cá nhân hoặc nhóm bạn trẻ đi du lịch sẽ mặc cả bộ quần áo chống nắng, bịt kín mít rồi tạo những dáng siêu ngầu để chụp ảnh.

Với trào lưu này, bạn không cần mang nhiều quần áo thay đổi, không mất nhiều thời gian tạo dáng thậm chí không cần trang điểm mà vẫn yên tâm có được bộ ảnh du lịch cực chất mang về.

Không cần ăn mặc cầu kỳ hay trang điểm lung linh, chỉ cần dừng xe, đứng vào điểm check in và chụp hình là có ngay ảnh đẹp.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cuoi-be-bung-nhung-kieu-tao-dang-kho-do-cua-gioi-tre-khi-di-du-lich-1254870.html