Cuộc vây bắt kẻ bị Interpol truy nã

Nghe nhân viên lễ tân thông báo có quà tặng tri ân, Han đã mở cửa. Lúc này, trinh sát ập vào căn hộ chung cư, khống chế người đàn ông Hàn Quốc đang bị truy nã.

Sau hơn một tháng ròng rã lần theo dấu vết tội phạm, Đội An ninh CAQ Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) đã bắt giữ Han Hyunsik, người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc đang bị Interpol truy nã.

Những biểu hiện đáng ngờ

Đầu tháng 7, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội An ninh CAQ Cầu Giấy phát hiện một người đàn ông Hàn Quốc xuất hiện trên địa bàn. Người này khá cao to, thoạt nhìn giống như một doanh nhân bởi trang phục, đồ dùng khá sành điệu, đắt tiền. Với sự hào nhoáng đó, ông ta dễ dàng gây thiện cảm và qua mắt nhân viên khách sạn.

Tuy nhiên, có một chi tiết khiến các trinh sát phải lưu tâm, đó là sự có mặt của gã ở nhiều khách sạn hạng sang trên địa bàn Hà Nội. Đây đều là những nơi có giá thuê phòng đắt đỏ. Và câu hỏi đặt ra là, nếu một doanh nhân thì tại sao phải thường xuyên thay đổi địa chỉ lưu trú trong cùng một thành phố đến vậy? Ngoài ra, ông ta chỉ ở 2-3 ngày rồi rời đi, giống như một khách du lịch.

 CAQ Cầu Giấy bàn giao Han Hyunsik cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.

CAQ Cầu Giấy bàn giao Han Hyunsik cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.

Từ những biểu hiện bất minh trên, CAQ Cầu Giấy đã phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) tra cứu thông tin.

“Theo thông tin chúng tôi nắm được thì đối tượng tên là Han Hyunsik (sinh năm 1979, quốc tịch Hàn Quốc). Đây là kẻ đang bị Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc truy nã từ tháng 11/2019 về tội trộm cắp. Tuy nhiên, khi biết mình bị cảnh sát Hàn Quốc truy bắt, Han đã kịp trốn sang một số quốc gia rồi tới Việt Nam. Ở đây có thể có bạn bè, người thân của Han, hoặc vì có nhiều người Hàn Quốc sinh sống, làm việc, dễ ẩn mình nên gã chọn Hà Nội là điểm dừng chân”, trung tá Nguyễn Chí Cường, Đội trưởng Đội An ninh CAQ Cầu Giấy, kể lại.

Tuy nhiên, thời điểm đó, toàn bộ thông tin về Han rất sơ sài. Ngoài cái tên Han Hyunsik thì lực lượng công an hoàn toàn không nắm được địa điểm cư trú của ông ta. Bằng cách nào đó, Han đã xóa hết dấu vết trên đường trốn chạy. Trong suốt thời gian ở tại Việt Nam, Han cũng không khai báo tạm trú.

“Chúng tôi cho rằng Han không khai báo thông tin tạm trú để tránh bị truy vết, lẩn trốn mà không bị phát hiện. Han đổi khách sạn lưu trú liên tục. Nơi cuối cùng chúng tôi nắm được thông tin của gã là ở một khách sạn trên địa bàn quận Ba Đình. Song, khi tới nơi, trinh sát mới phát hiện thông tin khai báo cũng đã khoảng 8-9 tháng trước”, đại úy Đỗ Hoàng Thắng, Đội phó Đội An ninh CAQ Cầu Giấy, cho biết.

Sa lưới

Gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, lần theo dấu vết tội phạm nhưng với sự nhạy bén và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã phát hiện được một số địa điểm mà Han thường xuyên lui tới.

“Vì đối tượng là người nước ngoài nên việc bắt giữ cũng phải rất cẩn trọng, kín kẽ, nếu không sẽ ảnh hưởng tới nhiều vấn đề, đặc biệt là ngoại giao. Cũng đã có lần chúng tôi gần như chạm trán Han Hyunsik, nhưng không có lệnh bắt giữ nên cũng không làm gì được. Thời gian này, lực lượng của chúng tôi ròng rã theo chân đối tượng, chỉ sợ sơ sẩy một chút hắn phát hiện ra và rời khỏi Hà Nội”, chỉ huy Đội An ninh thông tin thêm.

Sau nhiều ngày theo dấu tội phạm, cuối cùng CAQ Cầu Giấy cũng nắm được nơi cư trú của Han là chung cư Golden Palace, nằm trên địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Có điều, đây là một chung cư cao cấp nên nếu không phải người sinh sống, lưu trú tại đây thì cũng không thể vào được. Do vậy, việc tiếp cận với Han lúc đó cũng gặp nhiều cản trở. Nắm được quy luật hoạt động, di chuyển của Han nên trong thời gian chờ có lệnh bắt giữ, các trinh sát phải mật phục theo dõi 24/24.

Ngày 9/8, ngay sau khi có lệnh bắt giữ Han, CAQ Cầu Giấy đã bí mật bao vây toàn bộ tòa chung cư. Biết Han là một kẻ lưu manh, xảo quyệt, tổ công tác đã phải nhờ tới sự phối hợp của nhân viên lễ tân tòa nhà. Khi nghe thấy nhân viên gõ cửa nói có quà tặng tri ân khách hàng, Han đã không nghi ngờ. Nhân cơ hội đó, trinh sát ập vào trong căn phòng nơi Han ở. Bị khống chế bất ngờ, Han không kịp chống cự. Sau khi đọc lệnh bắt giữ, Han đã bị còng tay dẫn đi, kết thúc hơn 1 tháng ròng rã điều tra, theo dấu chân tội phạm của CAQ Cầu Giấy.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, khoảng 22h ngày 18/8, CAQ Cầu Giấy phối hợp với Cục Đối Ngoại Bộ Công an bàn giao Han Hyunsik cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.

Han Hyunsik bị Interpol truy nã.

Tại buổi bàn giao, ông Choi Jae Hoon, Tùy viên Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc kiêm Lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam, đã cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của cơ quan Công an Việt Nam trong quá trình bắt giữ và bàn giao tên Han.

“Chúng tôi rất cảm ơn CAQ Cầu Giấy nói riêng và CATP Hà Nội nói chung đã giúp đỡ Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc bắt giữ tội phạm, trong đó có đối tượng Han Hyunsik. Điều này đã giúp khẳng định mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc, cũng như giữa Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và Công an nhân dân Việt Nam. Tôi cũng rất mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của các bạn và ngược lại”, ông Choi nói. Cũng theo ông Choi, Han Hyunsik có lai lịch phức tạp và rất nguy hiểm.

Trước đó, hồi tháng, Đội An ninh CAQ Cầu Giấy cũng phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ Công an bắt giữ thành công 2 kẻ truy nã của Interpol mang quốc tịch Hàn Quốc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thùy An/An ninh thủ đô

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-vay-bat-ke-bi-interpol-truy-na-post1356601.html