Cuộc truy sát dồn ép bên bờ sông khiến một người chết đuối

Bị ba người đuổi đánh, Phương nhảy xuống sông Tiên trốn chạy nhưng bị đuối nước.

Ngày 14/9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Xuân Dương (20 tuổi), Dương Vĩnh Long và Phạm Huỳnh Đạt (cùng 21 tuổi, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) với cáo buộc gây ra cái chết cho Nguyễn Đình Phương (21 tuổi, trú xã Tiên Châu).

Ba bị cáo bị toàn tuyên phạt 17 năm tù. Ảnh: Đắc Thành.

Tối 15/9/2106, nhóm của Phương và Đạt sau cuộc nhậu đã phóng xe ra đường. Qua cầu Chìm, hai nhóm xảy ra va chạm. Phương dùng mũ bảo hiểm đánh nhóm của Đạt.

Phương chạy ra sát bờ sông Tiên thì bị Đạt cùng Long và Dương truy sát. Thấy Phương nhảy xuống sông và không nổi lên ở mặt nước, cả nhóm chia nhau tìm.

Một ngày sau, thi thể Phương được tìm thấy dưới đáy sông Tiên. Nhà chức trách xác định Phương chết do đuối nước.

Tòa tuyên phạt Đạt án bảy năm tù, Dương và Long nhận mức án năm năm tù. Ba bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 140 triệu đồng.

Theo Đắc Thành//Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/cuoc-truy-sat-don-ep-ben-bo-song-khien-mot-nguoi-chet-duoi-227918/