Cuộc truy bắt 2 tên cướp sát hại nam sinh chạy GrabBike

Gần 300 cảnh sát được tung ra để tìm hai khách nam do nạn nhân chụp lại trước khi nhận cuốc xe ôm. Ít ngày sau, hai nghi phạm bị bắt cách hiện trường hơn 100 km.

Hành trình trốn chạy của nghi phạm sát hại tài xế GrabBike Sau khi đâm gục tài xế GrabBike, nghi phạm lấy xe Exciter của nạn nhân rồi bỏ chạy hơn 140 km. Sau 2 ngày truy tìm, cảnh sát bắt được hung thủ.

Liên quan vụ sát hại tài xế GrabBike 18 tuổi, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Giáp (24 tuổi) và Đinh Văn Trường (19 tuổi, cùng quê Yên Bái) về các hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Vụ án mạng gây rúng động dư luận, làm xôn xao giới xe ôm công nghệ bởi trước khi bị sát hại, nạn nhân đã chụp hình ảnh 2 nghi phạm cùng dòng tin nhắn ám ảnh: "Có gì báo công an nhé" để gửi cho bạn.

Sau khi gây án, hai nghi phạm bỏ chạy hơn 140 km bằng chính chiếc Exciter cướp của nạn nhân.

Gần 300 cảnh sát truy tìm

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, cho biết ngày 28/9, đơn vị tiếp nhận thông tin trình báo tài xế Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê Thanh Hóa) mất tích.

Tối cùng ngày, thi thể Sang được tìm thấy tại bãi đất trống cách xa khu dân cư ở phường Thụy Phương. Chiếc Exciter và điện thoại của nạn nhân biến mất.

Đinh Văn Giáp (bìa trái) và Đinh Văn Trường. Ảnh: N.H.

Đinh Văn Giáp (bìa trái) và Đinh Văn Trường. Ảnh: N.H.

Căn cứ kết quả khám nghiệm tử thi và các dấu vết thu được, cảnh sát nhận định tài xế GrabBike bị sát hại, cướp tài sản.

Theo trung tá Ngọc, từ thông tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng thu được hình ảnh 2 nam thanh niên do nạn nhân Sang chụp lại trước cổng Bến xe Mỹ Đình trước khi tài xế chở họ về khu vực Cổ Nhuế.

Xác định đây là manh mối quan trọng, sáng 29/9, Công an quận Bắc Từ Liêm cùng Phòng Cảnh sát hình sự dán tờ rơi, thông báo truy tìm 2 vị khách này.

Ông Ngọc chia sẻ 2 nam thanh niên liên quan vụ án là người tỉnh ngoài, đến địa bàn cư trú không khai báo nhân khẩu nên việc truy xét gặp khó.

Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết thêm khi án mạng xảy ra, gần 300 cảnh sát của đơn vị cùng lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự được tung ra để truy tìm 2 nghi can khắp các ngõ ngách ở Hà Nội.

Chiều 29/9, cảnh sát nắm được thông tin 2 tên cướp trú tại Yên Bái xuất hiện ở địa phương cùng chiếc xe máy Exciter màu xanh nên một tổ công tác lập tức di chuyển đến huyện Văn Chấn để truy bắt.

"Địa bàn nơi 2 nghi can lẩn trốn ở nơi hiểm trở, rộng lớn và chưa thân thuộc nên lực lượng truy bắt cũng gặp nhiều trở ngại", ông Ngọc cho hay.

Chỉ huy công an quận cho biết nếu lực lượng đánh án không kịp thời bắt giữ, Giáp và Trường có thể tìm cách vượt biên trốn ra nước ngoài bởi Giáp có người thân đang ở Trung Quốc.

Hai tên cướp sa lưới thế nào?

Ông Sa Văn Dược, Trưởng công an xã Phù Nham, huyện Văn Chấn (Yên Bái) cho biết ngày 29/9, địa phương nhận được thông tin về 2 nghi can liên quan vụ cướp tài sản của tài xế Grab. Từ hình ảnh trong tờ rơi, công an sở tại nhận định một trong 2 nam thanh niên là Đinh Văn Trường nên tiến hành xác minh.

"Sáng 30/9, chúng tôi cùng Công an quận Bắc Từ Liêm đến nhà của Trường thì người thân nói anh ta vừa rời đi", ông Dược nói và cho hay người dân mô tả Trường bỏ đi cùng một thanh niên khác bằng chiếc xe máy màu xanh, không gắn biển số.

Ngày 30/9, công an xã đã cử lực lượng ở các địa bàn để dẫn đường cho tổ công tác Công an Hà Nội truy tìm Đinh Văn Trường.

Đinh Văn Giáp thực nghiệm điều tra vào chiều 1/10. Ảnh: Hoàng Lam.

Ông Lưu Minh Trà, Trưởng công an xã Thanh Lương, Văn Chấn, kể ngay sau khi nhận được thông tin về nghi can thứ 2 là Đinh Văn Giáp có liên quan vụ cướp tài sản, đơn vị đã đến nhà của Giáp để xác minh nhưng thanh niên này cũng vắng mặt.

Chiều hôm đó, cảnh sát phát hiện tung tích 2 thanh niên cùng chiếc xe Exciter xuất hiện ở địa bàn xã Hạnh Sơn (Văn Chấn), cách nhà của Giáp và Trường khoảng 10 km nên vây bắt.

Theo hai trưởng công an xã, khoảng 18h cùng ngày, hai tên cướp bị tóm gọn khi đang lẩn trốn tại ngôi nhà nằm sâu trong bản của xã Hạnh Sơn.

"Khi bị bắt, chúng đang sử dụng chiếc xe máy Exciter màu xanh đã tháo biển số", ông Trà cho biết.

Công an địa phương cho biết Giáp và Trường đều chưa lập gia đình, thất nghiệp và thường xuyên không có mặt ở địa phương.

Giáp có tiền án về tội Mua bán người vào năm 2013. Bố mẹ anh ta đã ly hôn. Em trai của Giáp cũng từng thụ án tù về tội Trộm cắp tài sản. Đinh Văn Trường chưa có tiền án, tiền sự.

Bị bắt sau 4 ngày gây án

Tối 26/9, tài xế GrabBike Nguyễn Cao Sang chạy xe Exciter màu xanh chở 2 thanh niên bắt xe không qua ứng dụng từ Bến xe Mỹ Đình đến phố Tân Phong (phường Thụy Phương).

Khi bị bắt vào tối 30/9, Giáp khai do không có tiền trả cho tài xế nên định đến nhà người quen xin tiền nhưng lúc đó bạn của Giáp chưa có nhà. Đến bãi đất trống, Giáp định bảo tài xế chở ra quán nước ngồi đợi nhưng xe chết máy.

Giáp xin khất tiền xe nên bị tài xế mắng chửi, giật túi đeo ở người ném xuống đất. Khi nạn nhân cúi người chỉnh lại nút đề xe máy, Giáp rút dao bấm đâm liên tiếp vào lưng nạn nhân.

Giáp khai con dao là vật phòng thân thường mang theo. Sau khi gây án, Giáp đưa dao cho Trường giữ. Y nói do "sợ và cuống" nên đã lấy xe máy của nạn nhân.

2 nghi phạm khai họ chỉ lấy xe máy, không biết chiếc điện thoại của nạn nhân bị rơi ở đâu. Suốt quá trình thẩm vấn, cả 2 không thừa nhận đã lên kế hoạch giết tài xế GrabBike để cướp tài sản.

Tuy nhiên, sau buổi thực nghiệm điều tra vào chiều 1/10, Giáp và Trường thừa nhận đã bàn bạc với nhau về việc thuê nạn nhân Nguyễn Cao Sang chở đến nơi vắng vẻ để cướp tài sản. Cả 2 cũng thống nhất nếu nạn nhân chống cự sẽ “xử lý luôn”.

Về lời khai ban đầu của 2 nghi phạm về việc chỉ cướp xe máy nhưng không lấy điện thoại của nạn nhân, cảnh sát đang tiếp tục làm rõ.

Thực nghiệm điều tra vụ giết tài xế GrabBike để cướp Exciter Hai nghi phạm lần lượt tái diễn việc thuê tài xế GrabBike chở đến khu đất trống ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) rồi sát hại nạn nhân để cướp xe Exciter.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuoc-truy-bat-2-ten-cuop-sat-hai-nam-sinh-chay-grabbike-post996529.html