Cuộc 'thư hùng' giữa 3 chiến đấu cơ mạnh nhất thế giới của Nga, Pháp, Mỹ có thể diễn ra tại Syria

Chiến trường Syria đang trở thành nơi 'trình diễn' của các chiến đấu cơ tối tân nhất thế giới. Rất có thể sắp tới sẽ có màn 'thư hùng' giữa 3 chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 mạnh nhất thế giới bao gồm Su-35 Nga, F-15E Mỹ và Rafale Pháp.

Tư lệnh quân đội Pháp Francois Lecointre vừa cho biết, Paris đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công vào Syria nếu vũ khí hóa học được sử dụng trong cuộc tấn công nhằm giành lại tỉnh Idlib.

Trước đó Pháp đã sát cánh cùng với Mỹ và Anh để tấn công vào quân đội Syria sau khi cáo buộc nước này sử dụng vũ khí hóa học để tấn công vào phiến quân đối lập.

Dù cả Nga và Syria đều lên tiếng bác bỏ cáo buộc và cho rằng đó có thể là màn kịch do chính các nhóm phiến quân cực đoan dựng lên nhằm lôi kéo phương Tây tấn công Syria.

Reuters dẫn tuyên bố của ông Francois Lecointre: "Chúng tôi đã sẵn sàng tấn công Syria nếu vũ khí hóa học tiếp tục được Damascus sử dụng".

Tuyên bố của Tư lệnh Quân đội Pháp được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Pháp tuyên bố Tổng thống Syria Bashar Al-Assad "đã thắng trong cuộc chiến".

Nguy cơ Syria bị tấn công một lần nữa với cái cớ "sử dụng vũ khí hóa học" lại càng hiện hữu hơn bao giờ hết.

Pháp là một trong những đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc tấn công Syria hồi tháng 4 năm nay.

Pháp cũng đã phóng tên lửa hành trình tấn công một số mục tiêu ở tỉnh Homs của Syria.

Giới quan sát nhận định trong trường hợp Pháp sát cánh cùng Mỹ trong cuộc tấn công vào Syria, Paris sẽ sử dụng tới chiến đấu cơ Rafale.

Tiêm kích Rafale được nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá là một trong những dòng tiêm kích thế hệ 4+ hàng đầu thế giới tính tới thời điểm hiện tại.

Dòng máy bay do hãng Dassault Aviation phát triển này được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến của Pháp về động cơ (M88-4E), radar mạng pha quét chủ động (Thales RBE2 AA).

Ngoài ra đây cũng là chiến đấu cơ trang bị công nghệ “tàng hình” kỹ thuật số và các trang thiết bị điện tử hàng không hiện đại khác.

Trang bị vũ khí chính của Rafale bao gồm một pháo hàng không GIAT 30/719B 30 mm.

Đây cũng là chiến đấu cơ có tải trọng vũ khí đáng nể chỉ sau F-15E (11 tấn). Rafael có tới 14 mấu treo cứng bên dưới thân và cánh để lắp bình nhiên liệu phụ và các loại vũ khí đối không, đối đất theo chuẩn Pháp và NATO, tổng khối lượng vũ khí mang theo lên tới hơn 9 tấn.

Trong khi đó, các chiến đấu cơ cùng loại của Nga vốn chỉ có khả năng mang theo 8 tấn vũ khí như Su-30, Su-35.

Rafale hiện là chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Pháp, do tập đoàn Dassault Aviation sản xuất.

Rafale thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 7-1986 và bắt đầu phục vụ trong Không quân Pháp từ đầu những năm 2000.

Rafale có thiết kế cánh tam giác, một đặc trưng trong các loại máy bay chiến đấu do Dassault Aviation chế tạo.

Nó có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất, hàng hải và ném bom hạt nhân chiến thuật.

Rafale được chế tạo với 3 phiên bản, Rafale C một chỗ ngồi, sử dụng trên các căn cứ ở đất liền, Rafale M hoạt động trên tàu sân bay và Rafale B 2 chỗ ngồi.

Điểm yếu duy nhất của loại chiến đấu cơ này là giá thành khá cao, lên tới hơn 100 triệu USD một chiếc.

Chính giá thành cao nên dù tính năng chiến đấu xuất sắc nhưng loại máy bay này vẫn khó tiếp cận khách hàng.

Pháp đang nhân cơ hội để quảng bá tính năng chiến đấu thực chiến của loại máy bay này nhằm mang về những đơn hàng mới.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-cuoc-thu-hung-giua-3-chien-dau-co-manh-nhat-the-gioi-cua-nga-phap-my-co-the-dien-ra-tai-syria/781062.antd