Cuộc thi tuần Olympia chỉ phân định thắng thua ở những câu hỏi cuối

Sau 4 vòng thi kịch tính, Trần Minh Thảo (THPT Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi) giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 3, tháng 3, quý I 'Đường lên đỉnh Olympia', phát sóng chiều 12/11.

VIDEO: Minh Thảo trả lời đúng 8/12 câu hỏi Khởi động

Nam sinh THPT Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) tạm vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 80 điểm sau vòng thi đầu tiên.

Bốn thí sinh tranh tài trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần này để giành hai tấm vé cuối cùng vào thi tháng 3, quý I gồm: Lê Nguyên Tâm An (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên), Đào Đặng Thành (THPT Phú Nhuận, TP.HCM), Trần Minh Thảo (THPT Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi) và Nguyễn Thị Ngọc Ánh (THPT Xuân Giang, Hà Nội).

Minh Thảo, Đặng Thành là hai thí sinh khởi động tốt nhất với 8/12 câu trả lời đúng. Sau vòng thi đầu tiên, hai nam sinh cùng tạm dẫn đầu "đoàn leo núi" với 80 điểm. Lúc này, Ngọc Ánh có 60 điểm, Tâm An ghi được 40 điểm.

Ô chướng ngại vật của cuộc thi tuần này làm khó cả 4 thí sinh. Lần lượt Đặng Thành, Ngọc Ánh, Minh Thảo, Tâm An trả lời sai ô từ khóa. Đáp án "Sữa mẹ" được một khán giả giúp tìm ra.

Kết thúc vòng thi, Minh Thảo vươn lên dẫn đầu với 110 điểm, Đặng Thành, Ngọc Ánh cùng có 80 điểm, Tâm An sở hữu 70 điểm.

Trần Minh Thảo giành giải nhất cuộc thi tuần 3, tháng 3, quý I Đường lên đỉnh Olympia với 240 điểm. Ảnh chụp màn hình.

Bốn thí sinh tận dụng khá tốt 4 cơ hội ghi điểm ở vòng thi Tăng tốc. Minh Thảo là thí sinh bứt phá tốt nhất, ghi thêm 130 điểm, củng cố vị trí dẫn đầu với 240 điểm. Xếp sau là Ngọc Ánh, Đặng Thành cùng có 140 điểm, Tâm An sở hữu 120 điểm.

Vòng thi Về đích chứng kiến sự bứt phá của Tâm An. Nữ sinh hoàn thành tốt gói câu hỏi 60 điểm, có cơ hội trở thành thí sinh có điểm thi tuần cao nhất với 200 điểm.

Kết quả chung cuộc trở nên khó đoán định khi Tâm An san bằng cách biệt - 230 điểm - với Minh Thảo. Bởi vậy, chủ nhân vòng nguyệt quế tuần này chỉ được xác định sau phần thi cuối cùng của Ngọc Ánh.

Với bản lĩnh, phong độ thi đấu ổn định suốt từ đầu chương trình, Trần Minh Thảo ghi được 10 điểm quyết định, giành giải nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần 3, tháng 1, quý I với 240 điểm.

Tâm An là gương mặt cuối cùng góp mặt trong cuộc thi tháng 3, quý I sẽ lên sóng vào chiều 19/11 tới. Kết quả chung cuộc của Đặng Thành là 140 điểm, Ngọc Ánh 90 điểm.

Từ trái qua: Hồng Phát, Hoàng Giang, Minh Thảo và Tâm An.

Khán giả sẽ được gặp lại 4 gương mặt xuất sắc sẽ tranh tài trong cuộc thi tháng 3, quý I: Phạm Trần Hồng Phát (THPT Trần Văn Quan, Vũng Tàu) - nhất tuần 1 với 280 điểm, Nguyễn Đỗ Hoàng Giang (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận) - nhất tuần 2 với 340 điểm, Trần Minh Thảo (THPT Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi) - nhất tuần 3 với 240 điểm. Lê Nguyễn Tâm An nhì tuần cao nhất với 230 điểm.

Thu Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoc-thi-tuan-olympia-chi-phan-dinh-thang-thua-o-nhung-cau-hoi-cuoi-post795369.html