Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật: Tiếp tục là sân chơi pháp luật hữu ích

UBND tỉnh vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022.

Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thanh Bình trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đoạt giải nhất cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022. Ảnh: T.Nhân

Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thanh Bình trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đoạt giải nhất cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022. Ảnh: T.Nhân

Cuộc thi được tổ chức thường niên từ năm 2018 đến nay, tạo được sức lan tỏa ngày càng rộng lớn; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen sống, làm việc theo pháp luật.

* Lan tỏa sâu rộng

Nhiều năm qua, Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (TP.Biên Hòa) được xem là một trong những đơn vị có số lượng lớn thí sinh tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật và thường xuyên đoạt nhiều giải cao.

Ông Nguyễn Quang Thái, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường rất chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh để trở thành công dân có ích cho xã hội, trong đó hiểu biết và chấp hành pháp luật rất cần thiết. Do đó, khi UBND tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật hằng năm, nhà trường đều triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia đầy đủ.

Qua nhiều năm tham gia cuộc thi đã giúp cho giáo viên, học sinh của trường có thêm nhiều hiểu biết về pháp luật, nắm vững các bộ luật, nhất là những nội dung gần gũi, liên quan với cuộc sống, học tập, sinh hoạt của giáo viên, học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, nền tảng đạo đức của học sinh ngày càng được củng cố theo chiều hướng tích cực; việc chấp hành pháp luật được tốt hơn, số học sinh vi phạm nội quy, quy định nhà trường đã giảm rõ rệt.

Tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đoạt giải nhất; Ban tổ chức cuộc thi đã trao tặng giấy khen cho 14 tập thể và 30 cá nhân đoạt các giải nhì, ba và khuyến khích.

“Trong cuộc thi lần này, nhà trường tiếp tục đạt được giải nhất tập thể trong khối trường học toàn tỉnh. Đó là niềm vui, động viên khích lệ để thầy và trò tích cực tham gia tốt các cuộc thi khác” - ông Thái chia sẻ.

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2021, em Nguyễn Hồng Thảo Nguyên (Trường THPT Thanh Bình, H.Tân Phú) đăng ký tham gia nhưng không đoạt giải. Được thầy cô trong nhà trường truyền cảm ứng, em tiếp tục tham dự cuộc thi năm 2022. Nhờ có sự đầu tư bài bản, kỹ lưỡng đã giúp em đoạt giải nhất nhóm học sinh, sinh viên toàn tỉnh.

“Em đã dành thời gian tìm hiểu kỹ các bộ luật thông qua mạng, sách, báo để có thể trả lời đúng các đáp án mà Ban tổ chức cuộc thi đưa ra. Cuộc thi này khá hữu ích vì đã giúp cho thí sinh hiểu biết các quy định của pháp luật để chấp hành tốt trong cuộc sống. Em mong những cuộc thi như thế này tiếp tục tổ chức để mình có cơ hội tìm hiểu nhiều kiến thức luật nhằm hoàn thiện bản thân” - em Nguyên tâm sự.

Trung tá Nguyễn Xuân Hiếu (Phó chủ nhiệm bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trường Sĩ quan lục quân 2, TP.Biên Hòa) cho hay, ngay sau khi nhận được kế hoạch cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022, nhà trường đã phát động thi đua đến toàn thể cán bộ, nhân viên, giảng viên, học viên trong toàn trường và được mọi người hưởng ứng tích cực. Qua đó, trường đã đoạt giải nhì tập thể.

“Cuộc thi đã tạo sự lan tỏa rất lớn đối với mọi công dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Trong đó, việc giáo dục cho họ ý thức trách nhiệm thực thi pháp luật rất quan trọng, để họ ngày càng trưởng thành, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội” - trung tá Nguyễn Xuân Hiếu chia sẻ.

* Góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật

Phó giám đốc Sở Tư pháp Phan Quang Tuấn cho biết, phát huy kết quả đạt được những năm trước, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022. Cuộc thi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của Đồng Nai.

Cuộc thi kéo dài hơn 3 tháng và chia thành 3 đợt thi với đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh. Nội dung thi các quy định pháp luật các lĩnh vực: hình sự; dân sự; giao thông; phòng, chống tham nhũng; trẻ em; xây dựng; bảo vệ môi trường; cư trú; phòng, chống ma túy.

Mục tiêu của cuộc thi nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen sống, làm việc theo pháp luật; hành động thiết thực hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam.

Cuộc thi năm nay, Ban tổ chức đã thay đổi trong thể lệ thi khi chia ra thành 2 khối (trường học, cơ quan nhà nước) và 3 nhóm (cán bộ, công chức; học sinh, sinh viên và thí sinh tự do). Việc chia khối và chia nhóm đối tượng dự thi rất phù hợp, tạo sự cân bằng cho các thí sinh tham gia. Cuộc thi đã thu hút hơn 721 ngàn lượt thi. Trong đó, nhóm đối tượng cán bộ, công chức trên 170 ngàn lượt; nhóm đối tượng học sinh, sinh viên vẫn tiếp tục chiếm đa số với hơn 362 ngàn lượt; nhóm đối tượng thí sinh tự do gần 188 ngàn lượt.

“Đây là một điều rất đáng mừng vì đa số thí sinh tự do là những người dân bình thường chứ không thuộc nhóm cán bộ, công chức. Điều này cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi đã thực sự đi vào nhân dân” - ông Tuấn chia sẻ.

Cũng theo ông Tuấn, trong những năm tới, Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật tiếp tục duy trì, phát triển mô hình; đặc biệt quan tâm đến nâng cấp giao diện, phần mềm thi trực tuyến cho sinh động; điều chỉnh phương pháp thi tinh gọn, nội dung câu hỏi dễ hiểu… Mục tiêu xa hơn mà tỉnh muốn hướng tới, mô hình này sẽ lan tỏa đến các sở, ngành, địa phương để các cơ quan, đơn vị có thể tự tổ chức cuộc thi trực tuyến với quy mô trong ngành của họ.

Thành Nhân

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202211/cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-tiep-tuc-la-san-choi-phap-luat-huu-ich-3146215/